Cuối tháng 6 xét xử “mẹ kế độc ác”

TPO - Ngày 11/6, Tòa án nhân dân huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) đã gửi Quyết định đưa vụ án ra xét xử bị cáo Hồ Thị Thảo tới các bên liên quan. Theo đó, vụ án xét xử “mẹ kế độc ác” này sẽ diễn ra vào ngày 26/6.    
Bà Thảo đánh cháu Hùng Anh đến gãy roi tre ngày 2/4/2014.

Phiên tòa sẽ mở lúc 7h30 ngày 26/6/2014 tại trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi cháu Hùng Anh vừa học hết lớp 4, đối diện UBND xã Ea Mroh và nhà bà Thảo.

Bà Hồ Thị Thảo, sinh năm 1982 tại Nghệ An, thợ làm tóc, bị Viện KSND huyện truy tố về tội cố ý gây thương tích, thường xuyên ngược đãi và đánh đập cháu Hùng Anh, con riêng của chồng là ông Nguyễn Duy Kháng trong gần 3 năm cháu về sống với bố (do hoàn cảnh mẹ ruột quá khó khăn).

Nhiều người dân trên địa bàn đã đồng ý làm nhân chứng tố cáo các hành vi hành hạ trẻ em của bà Thảo.