Công tác cứu hộ máy bay tại Indonesia bước sang ngày thứ hai

TPO - Công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Lion Air JT 610 bắt đầu từ sáng 29/10 theo lệnh của Tổng thống Joko Widodo đã bước sang ngày thứ hai.
Công tác cứu hộ máy bay tại Indonesia bước sang ngày thứ hai.

Tính đến tối 29/10, đã có 18 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện cảnh sát Raden Said Sukanto, Kramat Jati ở Đông Jakarta.

Theo CNN, rất khó xác định chính xác các mẫu DNA của hành khách bởi mỗi túi đựng nhiều phần thi thể của những người khác nhau.

 

Theo The Time, Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia sáng nay cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt 10 thi thể còn nguyên vẹn và một nhiều bộ phận thi thể.

 

Trước đó vào rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ cũng đã gửi 24 túi đựng thi thể về đất liền.

 

Những thi thể này sẽ được đưa tới bệnh viện cảnh sát Kramat Jati để nhận diện trong ngày hôm nay, theo CNN.

 

Máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 chở 189 người đã rơi xuống Vịnh Jarawang, gần khu vực Karawang, tỉnh Tây Java vào sáng qua 29/10, sau khi chỉ mới cất cánh khỏi sân bay Jakarta 13 phút.

Giám đốc điều hành của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia Bambang Suryo dự báo không có ai sống sót trong vụ rơi máy bay rơi.

 
Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.