Công an TP.HCM nêu lý do cần đổi ngay sang căn cước công dân gắn chip

TPO - Trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân từ ngày 15/7 đến 31/8, Công an TPHCM sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật từ 7h đến 22h mỗi ngày, ít nhất cũng đảm bảo 15 giờ mỗi ngày làm việc.

Chiều 21/7, tại cuộc họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM đã thông tin về đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân (đợt 3).

Theo đó, đợt cao điểm cấp CCCD được triển khai từ ngày 15/7 đến 31/8. Với quyết tâm cấp CCCD phục vụ người dân, Công an TPHCM làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, trong thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày và ít nhất cũng đảm bảo 15 giờ mỗi ngày làm việc.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng chia sẻ, qua đợt cao điểm lần này, Công an TPHCM cũng muốn khắc phục những sai sót trong việc cấp CCCD trước đó dẫn đến nhiều người đến nay vẫn chưa nhận được CCCD của mình.

Thượng tá Lê Mạnh Hà trao đổi tại buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

Nói về việc có cần đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip hay không, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, quy định pháp luật hiện nay không bắt buộc người dân đổi CCCD mã vạch sang gắn chip. Tuy nhiên, Công an TPHCM khuyến nghị người dân “nên đổi” để đảm bảo có được nhiều tiện ích.

Theo đó, CCCD gắn chip có độ bảo mật cao, tránh bị giả mạo. Trên thẻ này có cả thông tin tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Do đó công dân sẽ gặp nhiều thuận lợi khi thực hiện các giao dịch. Mặt khác, về mặt giấy tờ, nhân thân, CCCD gắn chip cũng có mức độ chính xác cao hơn, giúp công dân tránh được các hành vi lừa đảo, giả mạo.

Ngoài ra, theo thượng tá Hà, khi có CCCD gắn chip, người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử, qua đó có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục công trực tuyến.

“Do đó, người dân sở hữu CCCD gắn chip khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng sẽ thuận lợi và tiết kiệm công sức, cũng như tận dụng được các tiện ích khác”, ông Hà nói.