Chợ hoa ven sông nhộn nhịp cận Tết

TPO - Dọc sông Cái Khế trên đường Hoàng Văn Thụ, hai bên ven Hồ Xáng Thổi… ở trung tâm thành phố Cần Thơ, người dân từ nhiều nơi đổ về bán hoa xuân.

Ông Lê Quang Nhật, 48 tuổi, ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) chở 700 chậu mai lớn nhỏ bán ven Hồ Xáng Thổi, nói: “Năm nay, nhiều ghe ở các tỉnh đến đây nên giá cả không tăng”. 

Theo ông Nhật, hàng năm, khoảng 22 Tết là ông chở mai đến đây bán. Năm nay 700 chậu mai, ông bán với giá từ 200.000 – 1 triệu đồng/chậu.

Cùng ở huyện Chợ Lách (Bến Tre), ông Lê Tuấn Anh chạy ghe 6 tấn chở hoa mai, từ thị trấn Cái Mơn vượt hơn 100 km lên thuê gian hàng trên đường Hoàng Văn Thụ bán.

Ông Nhật cho biết, năm nay, có nhiều người bán nên giá giảm trung bình từ 100.000 đến 200.000 đồng/chậu. Cụ thể, cây mai năm ngoái ông bán 1,2 triệu thì năm nay giảm còn 1 triệu và tắc cũng thế.

Ông Lê Hùng Cường là thành viên Câu lạc bộ hoa kiểng Long Tuyền (Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang ngồi bán hàng trăm chậu hoa cúc, lan, bông giấy, hồng ngọc… ở ven Hồ Xáng Thổi, nói, năm nay giá các loại hoa không tăng, trung bình 60.000 đồng/chậu.

Chùm ảnh chợ hoa ngày Tết.

Ghe hoa đậu dưới sông.

Anh Truyền chuyển dưa hấu lên bờ.

Khách tham quan, mua hoa.

Trẻ em chụp ảnh lưu niệm

Đường hoa ven sông Hoàng Văn Thụ.