CẬP NHẬT DỊCH 18/8: 4 lãnh đạo ở TPHCM bị xử lý vì lơ là chống dịch COVID-19

TPO - 4 cán bộ lãnh đạo cấp phường- xã tại TPHCM vừa bị đình chỉ và thuyên chuyển công tác vì lơ là trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

18/08/2021 07:12

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

18/08/2021 07:14

18/08/2021 07:38

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Lập trạm oxy ngay để cứu F0 ở TPHCM'

18/08/2021 09:38

Nghệ An thêm 20 trường hợp dương tính, nhiều ca liên quan ổ dịch chợ đầu mối

Sáng 18/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 17/8 đến 6h00 ngày 18/8), Nghệ An ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2.

1. N.N.Đ, nam, sinh 1972, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Đ. là F1 và là bố của bệnh nhân N.N.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 16/8, Đ. được cách ly tại trường THCS Hưng Thịnh và được lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2.

2. L.B.Đ , nam, sinh 2019, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ngày 31/7, Đ. cùng người nhà từ Bình Dương về đến Quế Phong, được cách ly tại trường THCS bán trú Tri Lễ và được lấy mẫu XN 5 lần. Lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2.

3. L.T.L nam, sinh 1990, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ngày 7/8, L. từ Hà Nội về đến Quế Phong, được cách ly tại trường THCS bán trú Tri Lễ và được lấy mẫu XN 3 lần. Lần thứ 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2.

4. V.Đ.B , nam, sinh 1954, buôn bán chợ đầu mối, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Ngày 17/8, B. đến TTYT Nghi Lộc làm tesh nhanh hai lần có phản ứng, sau đó được lấy mẫu gửi CDC và cách ly tại trường mầm non Nghi Thái. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5. T.V.B, nam, sinh 1960, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. B. là F1 và là chồng của B.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, B. được cách ly tại khách sạn Đức Tài và được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, tối 17/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

6. T.Q.B , nam, sinh 2014, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. B. là F1 và là cháu của B.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, B. được cách ly tại khách sạn Đức Tài và được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, tối 17/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

7. N.Đ.T, nam, sinh 2001, trú xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. T. là F1 của N.T.B.P đã được công bố trước đó. Ngày 12/8, T. đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu, được cách ly tại trường Tiểu học Quỳnh Yên A và được lấy mẫu XN 3 lần gửi BVĐK Quang Khởi, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

8. V.T.G, nữ, sinh 1979, trú phường Nghi Thủy, TX Cửa lò. G. buôn bán cá ở chợ Quang Trung. Ngày 12/8, G. có biểu hiện sốt, ho, tự mua thuốc điều trị, Ngày 17/8, G. đến TTYT Cửa Lò làm tesh nhanh hai lần có phản ứng, được lấy mẫu gửi CDC, sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

9. M.V.T, nam, sinh 1977, là thợ chụp ảnh, trú phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. T. là chồng V.T.G được công bố cùng lúc. Ngày 17/8, T. đưa vợ đến TTYT Của Lò để khám và được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

10. L.T.H.P, nữ, sinh 1999, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. P. có đến chợ đầu mối Vinh lấy hàng về bán. Ngày 17/8, P. có biểu hiện sốt, ho và đến BV Phổi làm tesh nhanh 2 lần có phẩn ứng. P. được lấy mẫu gửi CDC, sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

11. T.L.Q, nam, sinh 1960, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Q. là ông của Đ.T.K.V được công bố cùng lúc. Ngày 17/8, Q. được cách ly tại trường mầm non Nguyễn Huệ và được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

12. Đ.T.K.N, nữ, sinh 2019, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Ngày 17/8, N. được cách ly tại trường mầm non Nguyễn Huệ được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

13. C.T.G, nữ, sinh 1964, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. G. hàng ngày có đến chợ đầu mối lấy hàng về bán tại chợ quê. Ngày 17/8, G. được cách ly tại trường mầm non Hưng Xuân và được lấy mẫu gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

14. P.T.D, nữ, sinh 1991, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. D. hàng ngày có đến chợ đầu mối lấy hàng về bán tại chợ quê. Ngày 17/8, D. được cách ly tại trường mầm non Hưng Xuân và được lấy mẫu gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

15. T.T.H , nữ, sinh 1972, trú xã Nghi Phú, TP Vinh. Hàng ngày, H. bán thịt Bò tại chợ Quang Trung và có tiếp xúc với bệnh nhân T.T.H. Ngày 17/8, H. được cách ly tại khách sạn Thượng Hải và lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

16. N.T.A, nữ, sinh 1952, trú phường Quang Trung, TP Vinh. A. ở cùng nhà với con dâu bán hàng chợ đầu mối. Ngày 17/8, A. đi đến BVĐK Cửa Đông làm test nhanh 2 lần có phản ứng. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

17. T.T.T, nữ, sinh 1967, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, T. từ TP HCM về đến Yên Thành, được cách ly tại trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

18. T.T.Đ, nữ, sinh 1964, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, T. từ TP HCM về đến Yên Thành, được cách ly tại trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

19. T.V.T, nam, sinh 1991, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, T. từ TP HCM về đến Yên Thành, được cách ly tại trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

20. T.T.M.V, nữ, sinh 2010, trú xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa. V. là F1 và là con của bệnh nhân T.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 17/8 được cách ly tại trường mầm non Đông Hiếu và được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 18/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. (Thu Hiền)

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 614 dương tính với SARS-CoV-2 ở 20 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 256. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 357.

18/08/2021 09:40

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 17/8, thế giới đã ghi nhận 208.941.288 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 4.387.956 ca tử vong. Số ca đang điều trị là 17.249.685, trong đó có 107.407 ca trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên thế giới, với 37.739.987 ca nhiễm và 638.830 ca tử vong.

Do sự lây lan của biến thể Delta, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Sau gần 6 tháng không xuất hiện ca mới, ngày 17/8, New Zealand đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã ghi nhận thêm 239 ca tử vong do COVID-19 - mức trong ngày cao nhất kể từ trước tới nay tại nước này, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh lên 7.973 ca. Thái Lan cũng ghi nhận thêm 20.128 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 948.442 người.

Tại Việt Nam, trong 24 giờ qua đã thực hiện 167.734 xét nghiệm cho 644.262 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 8.466.817 mẫu cho 24.442.316 lượt người.

Tổng số liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm là 15.271.562 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 293.301 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.983 ca nhiễm). (Lê Vũ)

18/08/2021 09:42

Các cơ sở y tế tại Đồng Nai dành tối thiểu 40% giường điều trị bệnh nhân COVID-19

Hiện tại, Đồng Nai có gần 15 ngàn ca nhiễm COVID-19. Có 301.934 người được tiêm ngừa vắc xin COVID-19. Ngành y tế chỉ đạo các bênh viện, trung tâm y tế trong và ngoài công lập dành tối thiểu 40% giường điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 18/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã ghi nhận thêm 463 ca dương tính mới (11 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 121 ca trong khu cách ly và 331 ca trong khu phong tỏa). Tổng số ca dương tính với SARS- CoV-2 tại Đồng Nai trong đợt dịch thứ 4 là 14.969 ca, có gần 5 ngàn người khỏi bệnh, 104 ca tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với số ca nhiễm bệnh tăng, diễn biến nặng, nguy kịch tăng có thể dẫn đến quá tải các đơn vị Hồi sức tích cực, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi Sở Y tế, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố huy động.

Theo đó, ngoài các cơ sở đã được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị COVID-19 hoặc Bệnh viện dã chiến đang điều trị COVID-19, các Trung tâm y tế có giường bệnh, các bệnh viện đa khoa công lập và ngoài công lập còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống huyện, thành phố nơi cơ sở hoạt động trở thành khu vực có “nguy cơ rất cao”. (Mạnh Thắng)

18/08/2021 11:13

F1 ở Quảng Bình dương tính sau gần 14 ngày cách ly

Ngày 18/8, Sở Y tế Quảng Bình ghi nhận trường hợp F1 dương tính với SARS-Cov-2 sau 14 ngày cách ly thông qua xét nghiệm lần 3 để hoàn thành cách ly theo quy định của Bộ Y tế..

Đáng chú ý đó là trường hợp: F1 của BN141580 (tài xế siêu lây nhiễm) trở thành F0 sau gần 14 ngày cách ly tập trung, khi xét nghiệm lần 3 để hoàn thành cách ly thì phát hiện dương tính với SARS-Cov-2; bệnh nhân COVID-19 làm nghề bốc vác làm việc tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hoá – Quảng Bình) cũng làm cho 4 trường hợp trở thành dương tính với SARS-Cov-2.

Hiện tại, các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 đã được ngành y tế chuyển về bệnh viện dã chiến phòng chống COVID-19 của tỉnh Quảng Bình điều trị đồng thời có những biện pháp cách ly đặc biệt đối với F1 (là các trường hợp liên quan) tại các khu cách ly để tránh tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly.

Hiện tại, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Bình cũng đã điều chỉnh một số điều kiện trong việc thực hiện cách ly y tế trong phòng, chống dịch trên toàn địa bàn.

Theo đó, công dân phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục tại các khu cách ly tập trung (kể cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin), được lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly, sau đó tiếp tục tự theo dõi tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày.

Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Các trường hợp chở đoàn công tác đến các địa bàn có dịch, chở người đến các sân bay quốc tế để xuất cảnh nhưng không rời khỏi phương tiện vận tải, không tiếp nhận người từ vùng dịch theo chiều về; cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch chung theo quy định.

Đối với người điều khiển phương tiện hàng hoá ra vào khu vực có dịch: Tiếp tục thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình trong việc phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Những trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 đã điều trị khỏi (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng)

Các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, người tàn tật, thiểu năng trí tuệ (cần có sự chăm sóc, giúp đỡ của người nhà) trở về/đến từ vùng đang có dịch thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. (Hoàng Nam)

18/08/2021 11:17

Quảng Ninh hỗ trợ tiền cho người gặp khó khăn vì dịch COVID-19

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho các đối tượng cụ thể như sau, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh) theo kết quả điều tra, rà soát đến cuối năm 2020 và phát sinh trong năm 2021. Mức hỗ trợ: 1,5 triệu đồng/người.

Đồng thời, một trong các công việc sau cũng được hỗ trợ gồm: thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hoá, lái xe mô tô 2 hoặc 3 bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bán lẻ xổ số lưu động, làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn, uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khoẻ, cắt tóc trên vỉa hè hoặc trong chợ, án hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, thợ xây, phụ nề, thợ sơn, thợ các công trình xây dựng.

Mức hỗ trợ đối với những người này căn cứ theo thực tế số ngày bị nghỉ việc, mất việc làm do phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ là 50.000đồng/người/ngày, số tiền hỗ trợ tối đa không quá 3,7 triệu đồng.

Nguyên tắc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện hưởng từ hai chính sách trở lên (cả chính sách Trung ương và địa phương) thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Phương thức chi trả 1 lần cho người dân, người lao động. (Hoàng Dương)

18/08/2021 14:06

Hàng loạt huyện, thị ở Nghệ An thực hiện cách ly, giãn cách xã hội

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tính từ ngày 13/6 đến nay, huyện có 31 ca nhiễm COVID-19 (4 trường hợp đã khỏi, 27 trường hợp đang điều trị). Trong đó có 11 ca nhiễm cộng đồng; 9 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung. Các trường hợp F0, F1 tăng lên hàng ngày. Dịch có nguy cơ lan nhanh, khó kiểm soát.

Hiện nay, toàn huyện có trên 350 người liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, chợ Quang Trung. Nhiều người liên quan vẫn chưa chủ động đi khai báo y tế… Huyện đang thực hiện cách ly y tế tập trung cho gần 1.500 người về từ các tỉnh có dịch. Xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo và có dấu hiệu quá tải trong các khu cách ly.

Từ 12h ngày 15/8, Nghi Lộc đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; thực hiện thông báo địa điểm liên quan đến các ca bệnh; điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý các trường hợp F1 và các đối tượng liên quan; phong tỏa các xóm có ca nhiễm.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Nghi Lộc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/8/2021; thực hiện tốt "4 tại chỗ".

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên từ 0h ngày 18/8/2021 liên quan đến nhiều ca nhiễm COVID-19 mới.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thị xã Thái Hoà liên quan đến chùm 5 ca nhiễm COVID-19 từ 18h ngày 17/8/2021. (Thu Hiền)

18/08/2021 14:44

Sóc Trăng cách ly y tế một xã với hơn 20.000 dân

Ngày 18/8, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách với 5.430 hộ, 20.026 nhân khẩu. Thời gian thực hiện là 15 ngày, kể từ 14 giờ ngày 18/8. Đồng thời điều chỉnh mức độ nguy cơ dịch COVID - 19 đối với xã này từ mức “Nguy cơ cao” (Vùng cam) sang mức “Nguy cơ rất cao” (vùng đỏ).

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu UBND huyện Kế Sách phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với khu vực xã Xuân Hòa. Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm cập nhật bản đồ mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đối với xã Xuân Hòa.

Xã Xuân Hòa là xã nông thôn của huyện Kế Sách, người dân chủ yếu sinh sống chủ yếu trồng cây ăn trái. Nhưng Xuân Hòa được biết đến là xã có nghề hầm than truyền thống mấy chục năm nay. Hiện toàn xã có trên 900 lò hầm than của hơn 400 hộ dân, tập trung chủ yếu ở 2 ấp Hòa Thành và Hòa Lộc. Sản lượng mỗi năm đạt khoảng 40.000 tấn, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động của địa phương. (Xuân Lương - Nhật Huy)

18/08/2021 16:09

Tự ý dỡ rào chắn cách ly đến nhà bạn tổ chức ăn nhậu

Ngày 18/8, UBND phường Tân An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với 3 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh trong thời gian địa phương đang giãn cách xã hội.

Trước đó, trưa 17/8, người dân báo tin về việc có một trường hợp tự ý tháo dỡ hàng rào cách ly, bảo vệ vùng xanh để vào một căn nhà riêng nằm trên đường ĐX111, thuộc khu phố 8, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một để tổ chức ăn nhậu. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã phối hợp với Tổ liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 địa phương đến hiện trường để xác minh.

Tự ý dỡ rào chắn tổ chức ăn nhậu

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chòi mát của nhà ông H.T.T có 4 người đàn ông, 1 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ đang tụ tập ăn nhậu. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản 3 người, đồng thời tạm giữ 1 ô tô, 2 xe máy của những người vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Hương Chi)

18/08/2021 16:23

Thêm một người mắc COVID-19, Thái Bình nâng mức phòng chống dịch

Chiều nay (18/8), thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả xét nghiệm của các trường hợp nguy cơ cao (F1) cách ly tại khu cách ly, điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, chị V.T.N (sinh năm 1980, quê quán tại xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải), trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/8 và được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải.

Ngày 6/8, khi con trai 3 tuổi (bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 189102) được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, chị V.T.N đã xin đi cùng để chăm sóc.

Từ ngày 6/8 đến nay, chị V.T.N được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chị V.T.N tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Liên quan đến phòng chống dịch tại Thái Bình, ngày 17/8, UBND tỉnh Thái Bình cũng ra thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh này Nguyễn Khắc Thận về việc nâng cấp mức độ phòng chống dịch tại Thái Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo đóng cửa hàng ăn, giải khát trước 21 giờ hàng ngầy, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m và không được bán quá ½ số khác tối đa.

Thái Bình cũng yêu cầu thống kê lái xe vận tải hàng hoá thiết yếu, chuẩn bị sẵn nhân lực, thiết bị các khu cách ly tập trung để ứng phó với mức độ dịch cao hơn. (Hoàng Long)

18/08/2021 16:32

Nhiều ca dương tính sau 7 ngày cách ly tập trung, Quảng Nam điều chỉnh chiến lược

Ngày 18/8, qua thống kê những người về Quảng Nam từ vùng dịch phía Nam, có 36/95 ca phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày cách ly tập trung, cá biệt có một số trường hợp phát hiện dương tính sau 14 ngày. Lãnh đạo tỉnh đã họp và quyết định thống nhất điều chỉnh thời gian cách ly, giám sát y tế.

Cụ thể, đối với người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về Quảng Nam phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày; tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện 3 lần, trong đó 2 lần tại khu cách ly tập trung và 1 lần vào ngày kết thúc cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 18/8 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với F1 cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Đối với người nhập cảnh, yêu cầu cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà vào 7 ngày tiếp theo.

Những trường hợp có nguy cơ khác, UBND tỉnh giao các địa phương chủ động xác định các trường hợp này, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. (Hoài Văn)

18/08/2021 17:09

Đề xuất xử phạt 35 triệu đồng tài xế chở thịt gà vào ổ dịch COVID-19

Vào 7h sáng 18/8, Tổ kiểm tra an toàn giao thông, y tế xã Phước Đồng đã phát hiện tài xế Trần Thanh Phong (SN 1992, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải biển kiểm soát 79C - 17396 chở thịt gà thành phẩm (chưa rõ bao nhiêu kg) đi vào ổ dịch tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Hành vi này của tài xế Phong đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và có khung phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Tổ kiểm tra của xã Phước Đồng đã lập biên bản, đề nghị xử phạt chính 35 triệu đồng đối với tài xế Trần Thanh Phong. Tuy nhiên, mức phạt trên vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Phước Đồng. Vì thế, UBND xã Phước Đồng đã đề xuất UBND TP. Nha Trang ra quyết định xử phạt tài xế này.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn cách ly xã hội toàn TP. Nha Trang từ ngày 14 - 20/8 để phòng chống dịch COVID - 19. Tính đến trưa 18/8, tỉnh Khánh Hoà có 4.869 ca mắc COVID - 19, trong đó TP. Nha Trang chiếm nhiều nhất với 2.688 ca. (Lữ Hồ)

18/08/2021 17:18

375 tình nguyện viên Thái Bình tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 'made in Việt Nam'

Sáng nay, 18/8, tại Trung tâm y tế huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), 80 tình nguyện viên đầu tiên trong số 375 tình nguyện viên của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã được tiêm thử nghiệm mũi 1 vắc xin COVIVAC, giai đoạn 2.

Đây là vắc xin ngừa COVID-19 của Việt Nam do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC thuộc Bộ Y tế) nghiên cứu, sản xuất.

Trước khi tiêm thử nghiệm vắc-xin COVIVAC, các tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử dị ứng, lấy máu xét nghiệm..., đảm bảo đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Ngày 18/8, 80/375 tình nguyện viên tại Vũ Thư, Thái Bình đã được tiêm thử vắc xin do nước ta sản xuất - Ảnh: Hoàng Long

Các tình nguyện viên được chia làm 3 nhóm tiêm: liều 3mcg, 6mcg và vắc xin đối chứng AstraZeneca. Sau khi tiêm, các tình nguyện viên được theo dõi trong trong 72 giờ đầu khi xác định được tính an toàn của vắc xin.

Đến chiều cùng ngày (18/8), báo cáo cho thấy sức khoẻ của cả 80 người tiêm thử đều ổn định, không có biến chứng.

Dự kiến, đến ngày 23/8, Trung tâm y tế huyện Vũ Thư sẽ kết thúc việc tiêm thử nghiệm mũi 1 vắc xin COVIVAC cho 375 tình nguyện viên ở 3 xã Minh Lãng, Việt Hùng và Bách Thuận. Các tình nguyện viên còn lại trong tổng số 375 tình nguyện viên sẽ được tiếp tục tiêm trong các ngày tới.

Theo kế hoạch, tất cả các tình nguyện viên tiêm thử nghiệm ở giai đoạn 2 sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin , khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày. Thời gian nghiên cứu đối với mỗi người tham gia là khoảng 57 ngày và thời gian theo dõi là đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. (Hoàng Long)

18/08/2021 17:41

Hơn 13.000 thầy thuốc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, TP khu vực phía Nam phòng chống dịch COVID-19, tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, TP khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Trong đó, Bộ Y tế đã điều động 11.411 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam, gồm có 1.054 bác sỹ, 2.145 điều dưỡng và 6.008 giảng viên, sinh viên từ các trường Y.

Các tỉnh, TP khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 1.734 nhân viên y tế, với 438 bác sỹ và 1.248 cán bộ y tế, tình nguyện viên.

Có 5 giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương là Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Huế và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh được giao đảm đương kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh quy mô 1.000 giường và 4 Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường/Trung tâm để đồng hành cùng TP trong điều trị tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh và 4 Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 với sự có mặt của các chuyên gia đầu ngành, các y bác sĩ chuyên môn sâu và trang thiết bị đồng bộ đi vào hoạt động đã giúp nhiều bệnh nhân nặng thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Nhiều người bệnh nặng đã được ra viện.Bên cạnh đó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đảm đương kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp cứu người bệnh COVID-19 với quy mô gần 500 giường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại tỉnh Long An, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19; tại tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đang kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19.

Các Trung tâm này đã đi vào hoạt động, có thể nâng dần quy mô khi cần, góp phần giúp Long An, Vĩnh Long trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, giảm thiểu tử vong trên địa bàn. (Quảng An)

18/08/2021 19:12

Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị xã biển Cửa Lò

Chiều 17/8, thị xã Cửa Lò phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, thị xã Cửa Lò đã lập tức điều tra, truy vết, xét nghiệm và đưa các trường hợp F1 vào khu cách ly. Trước mắt đã xác định được 80 trường hợp F1 và 250 trường hợp F2.

Thị xã Cửa Lò cũng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với phường Nghi Thủy; phong tỏa Chợ Bến Cá; tạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ thị xã Cửa Lò.

Ông Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, lần đầu tiên, Cửa Lò xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, đây là ca bệnh buôn bán ở các chợ, tiếp xúc rất nhiều người.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị xã Cửa Lò, thời gian bắt đầu từ 0h ngày 19/8/2021.

Thị xã Cửa Lò cần phối hợp cùng thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc thực hiện lập chốt chặn hợp lý; hạn chế tối đa sự đi lại của người dân; tăng cường xét nghiệm; tập trung tìm kiếm ca bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. (Thu Hiền)

18/08/2021 19:18

Bắc Ninh phát thẻ cho người dân đi chợ, lập thêm chốt để phòng chống dịch

Ngày 18/8, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) quyết định phát thẻ đi chợ cho người dân trong huyện.

Theo đó, đối với các thôn, tổ dân phố không có trường hợp F0, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn in, phát thẻ cho người dân đi lại mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu cho hộ gia đình.

Theo đó, mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày. Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày được đi chợ một lần.

Đối với các thôn, tổ dân phố có trường hợp F0, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện cách ly y tế từng hộ gia đình trong cộng đồng với nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhà cách ly với nhà”. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thành lập tổ cung cấp nhu yếu phẩm tiếp nhận thông tin nhu cầu và cung cấp nhu yếu phẩm theo đề nghị của người dân.

Cũng trong ngày 18/8, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn quyết định thành lập 18 chốt liên ngành kiểm soát dịch. (Nguyễn Thắng)

18/08/2021 19:44

Tối 18/8, Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tối 18/8 , Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, t rong 12 giờ qua (từ 06h đến 18h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, 19 ca liên quan đến chợ đầu mối có hộ khẩu thường trú tại thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳ Hợp, huyện Nam Đàn; Còn 6 ca dương tính còn lại là lao động từ các tỉnh phía Nam về quê ở các huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu. Hầu hết các ca dương tính đều đã được cách ly và là F1 của các F0 đã được công bố trước đó.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 639 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 20 địa phương: Quỳnh Lưu: 131, TP Vinh: 140, Yên Thành: 66, Kỳ Sơn: 43, Diễn Châu: 33, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 32, Hưng Nguyên: 25, Quế Phong: 21, Hoàng Mai: 17, Anh Sơn: 13, Cửa Lò: 13, Nam Đàn: 17, Đô Lương: 12, Quỳ Hợp: 10, Tân Kỳ: 10, Thanh Chương: 09, Con Cuông: 08, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 04.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 262 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 376; Lũy tích số BN phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 644 bệnh nhân.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối thành phố Vinh từ ngày 14/8 đến nay đã ghi nhận 68 BN, phân bổ các huyện. Cụ thể: TP Vinh: 37, Nghi Lộc: 10, Hoàng Mai: 01, Hưng Nguyên: 10, Nam Đàn: 07, Cửa Lò: 02, Quỳ Hợp: 01. (Thu Hiền)

18/08/2021 19:48

Các ca mắc COIVD-19 mới ở Thanh Hoá đều ở các tỉnh ngoài về

Theo CDC Thanh Hoá ngày 18/8, các ca mắc COVID -19 mới trong những ngày qua đều là những công dân từ tỉnh ngoài trở về địa phương.

Theo đó, trong sáng 18/8, có 3 bệnh nhân vừa ghi nhận đều có địa chỉ ở xã Công Liêm, Nông Cống. Trước đó, cả 3 Bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ là trở về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến địa phương, các bệnh nhân đã đến Trạm Y tế xã Công Liêm khai báo y tế và được chuyển đi cách ly tập trung theo quy định.

Sáng ngày 18/8/2021, mẫu xét nghiệm lần 3 của các bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Phổi điều trị theo quy định.

Trưa 18/8, thêm một bệnh nhân là nữ, có địa chỉ thường trú tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, là mẹ của sản phụ mắc COVID-19 được phát hiện vào ngày 16/8. Trước đó, bệnh nhân đi chăm con gái mổ đẻ tại Khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hóa từ ngày 9/8 đến nay. Sau khi con gái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào trưa nay 18/8.

Như vậy, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 191 ca mắc COVID-19 (hơn 60 ca mắc đã khỏi, xuất viện; không có ca nặng và tử vong), đa phần là các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài, tỉnh ngoài về địa phương. (Hoàng Lam)

18/08/2021 20:02

Sau đám tang mẹ, con trai mắc COVID-19, gần 100 F1 liên quan

Chiều 18/8, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 549.

Đáng chú ý, một ca bệnh có tới 87 F1, đó là bệnh nhân P.T.C (30 tuổi; trú buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) làm nghề buôn bán. Theo nguồn tin của Tiền Phong, từ ngày 23/7 đến 6/8, anh C. chăm mẹ bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Ngày 6/8, mẹ mất, anh C. thuê xe cứu thương chở thi hài về quê tổ chức tang lễ. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên gia đình anh C. chỉ tổ chức đám tang trong một ngày đêm. Chiều 7/8, anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.

Thời gian tổ chức tang lễ cho mẹ, anh C. có tiếp xúc với nhiều người đến viếng và đưa tang. Ngày 16/8, cán bộ y tế tới tận nhà anh C. lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế xác định, anh C. có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch TP.HCM. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định có gần 100 trường hợp là F1 của ca bệnh này, chủ yếu là những người tới viếng, tổ chức đám tang. Hiện ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của những trường hợp liên quan, đồng thời cho cách ly tập trung theo quy định.

Hiện, buôn Ea Krue, xã Ea Bông, nơi anh C. sinh sống đang bị phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19. Ngành Y tế cũng đang đề nghị kích hoạt thêm 2 khu cách ly tập trung. Đây là ca bệnh phức tạp nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, trong ngày tỉnh này còn ghi nhận 3 ca mắc trong cộng đồng. Đáng chú ý là bệnh nhân H.R.A (58 tuổi, trú buôn Kwăng A, xã Cư Bao, Tx Buôn Hồ). Theo điều tra dịch tễ, thời gian gần đây, người này không đi ra khỏi địa phương, sau khi bệnh nhân này nhập viện điều trị, phía bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân. Hai bệnh nhân còn lại đều trú buôn Ea Nho, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk. Những ca bệnh này liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 có cùng địa chỉ và chưa xác định được nguồn lây.

Cũng trong ngày 18/8, Đắk Lắk ghi nhận thêm 54 trường hợp bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh lên 153 trường hợp và 2 trường hợp tử vong. (Huỳnh Thủy)

18/08/2021 20:02

TPHCM có gần 6.000 học sinh, 2.000 giáo viên là F0, F1

Thống kê trên nằm trong tờ trình “về phương án và kế hoạch năm học mới 2021- 2022” của Sở GD&ĐT TPHCM gửi UBND TP ngày 18/8.

Cũng theo Sở GD&ĐT TPHCM, thống kê hiện có 249 trường học trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường làm điểm chích vắc xin. Do thực hiện giãn cách trong phòng, chống dịch nên việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn…

Theo Sở GD&ĐT với tình hình hiện này, năm học mới khó có thể bằng đầu bằng hình thức trực tiếp. Các cơ sở giáo dục khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, bàn giao cho ngành giáo dục phái mất ít nhất 2 tuần để sửa chữa, cải tạo cho phù hợp.

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT đề xuất không tổ chức khai giảng, tựu trường trong năm học mới 2021- 2022 đồng thời đưa ra các phương án dạy học cho từng giai đoạn.

Cụ thể, ở bậc trung học (kể cả giáo dục thường xuyên), học sinh được tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trực tuyến và củng cố kiến thức từ ngày 1 đến 5/9. Từ ngày 6/9, học sinh bước vào chương trình chính thức. Với bậc tiểu học, việc tổ chức lớp từ ngày 8 đến 19/9, sau đó sẽ học chính thức. Riêng bậc mầm non, khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh mới có thể đến trường.

Các trường có thể dạy trực tuyến từ 4 đến 6 tuần, hoặc từ 6 đến 10 tuần hoặc hết học kỳ I.

Được biết, năm học này TP có khoảng 1,74 triệu học sinh. Trong đó, bậc tiểu học tăng hơn 31.000 học sinh. (Nguyễn Dũng)

18/08/2021 20:05

4 lãnh đạo ở TPHCM bị xử lý vì lơ là chống dịch COVID-19

Chiều 18/8, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi (TPHCM) đã có quyết định đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung An đối với ông Nguyễn Văn Cảm để kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định do thiếu gương mẫu, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Cảm được cho là chưa thực hiện tốt vai trò, chức trách được giao, chưa sâu sát để chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức của xã, ấp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Cảm là Tổ trưởng Tổ an sinh xã hội của xã Trung An nhưng không phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên, không kiểm tra, nhắc nhở công tác chăm lo cho các trường hợp khó khăn theo quy định.

Vị lãnh đạo này cũng được đánh giá là không gương mẫu trong việc thực hiện quy định giãn cách xã hội, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Ngoài trường hợp ông Nguyễn Văn Cảm, UBND huyện Củ Chi đã có quyết định điều chuyển bà Đỗ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ về Phòng Nội vụ huyện chờ bố trí công tác khác vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận 8 (TPHCM) cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Phát Tấn, Chủ tịch UBND phường 15 và điều chuyển ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường 16 về Phòng Nội vụ để kiểm điểm trách nhiệm và bố công việc khác.

Quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường 15 để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng, cả hai Chủ tịch UBND phường 15 và phường 16 bị đình chỉ, điều chuyển công tác vì chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu cơ quan hành chính ở hai phường trên cũng chưa giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, chưa giải quyết nhanh nhạy các yêu cầu của người dân về hỗ trợ y tế, chăm lo an sinh xã hội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. (Huy Thịnh)

Tối 25/7, phát biểu tại Hội nghị Thành ủy mở rộng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã nhấn mạnh: “Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu, kể cả cách chức”.

18/08/2021 21:28

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, ngày 18/8, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca phát hiện trong cộng đồng.

Theo đó, ca cộng đồng là nam Đ.T.T (SN 2001), có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Trước đó, ca bệnh có tiếp xúc gần với BN 284030. Đến 17/8, sau khi biết được thông tin BN 284030 dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã chủ động đến Trạm Y tế phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh khai báo y tế và được đưa đi cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Tĩnh.

2 ca bệnh đi về trên chuyến bay về gồm: nữ L.T.C.L (SN 2004), trú xã Đức Liên, huyện Vũ Quang; nữ N.H.L (SN 2004), trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, đã được cách ly.

5 ca tự đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: nữ Đ.T.N (SN 1997), trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; nam N.X.M (SN 2004), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh; nam L.P.B (SN 1996), trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh; nam V.T.T (SN 2000) và nam N.T.Đ (SN 1996), đều có địa chỉ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày 18/8 khẳng định, 8 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đưa 8 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 341 ca mắc COVID-19.

(Hoài Nam)

18/08/2021 21:33

Bắc Giang phát hiện 1 ca mắc COVID- 19 ngoài cộng đồng

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến 17h00’ ngày 18/8, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 1 ca mắc COVID-19 mới.

Ca mắc mới là Th.T.L sinh năm 1996, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần, ra quyết định cách ly và chỉ định lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần với người mắc.

Đây là ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại Bắc Giang sau hơn một tháng tỉnh này không phát hiện ca mắc ngoài cộng đồng. Cách đây ít ngày, Bắc Giang phát hiện một ca dương tính nhưng là trường hợp di chuyển từ miền Nam về Bắc Giang và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Cộng dồn đến nay, tổng số trường hợp F0 toàn tỉnh là 5.780 trường hợp; trong đó, 5.772 bệnh nhân COVID -19 được ra viện, còn 7 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 1 bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hiện, tỉnh Bắc Giang có 1.070 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thành phố Bắc Giang

Trong ngày 18/8, tỉnh Bắc Giang tập trung lấy và xét nghiệm 10.291 mẫu COVID -19 trong các doanh nghiệp, tầm soát trong cộng đồng và khu cách ly. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh đã xét nghiệm 2.504.247 mẫu.

Cũng trong ngày 18/8, các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh Bắc Giang xử phạt 23 triệu đồng các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch. Lũy kế đến nay, số tiền xử phạt là 14,69 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 vụ với 10 bị can liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19.

(Nguyễn Thắng)

18/08/2021 22:28

TPHCM tiếp tục tiêm vắc xin COVID-19 cho đội tượng cai nghiện

Ngày 18/8, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM (Bệnh viện 1A) và Bệnh viện Nhân Ái đã phối hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng cai nghiện má túy và bảo trợ xã hội…

Động thái này diễn ra sau khi Sở Y tế TPHCM nhận được công văn đề nghị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 6.425 đối tượng ma túy thuộc các Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị. Đồng thời giao Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện 1A và Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng trên.

TS.BS Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc Bệnh viện 1A cho biết, ngay sau khi nhận lệnh của Bộ LĐTB&XH và nhận được số vắc xin phân bổ từ Sở Y tế, Bệnh viện đã triển khai tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 6.400 người tại 16 cơ sở xã hội, bao gồm các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội thuộc quản lý của Sở LĐTB&XH trên các địa bàn tại TPHCM, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM Lê Minh Tấn đã đề xuất UBND TP, Bộ LĐTB&XH chi viện, hỗ trợ dập dịch đồng thời đề xuất tiêm vắc xin cho các đối tượng cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội, người đang làm việc tại các cơ sở xã hội với số lượng vào khoảng 20.000 người. (Nguyễn Dũng)

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” đối với trường hợp về từ TP Đà Nẵng, trốn khai báo y tế.

Vụ án liên quan đến nữ bệnh nhân BN279972 (29 tuổi, ở tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, Thăng Bình), làm nghề buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng).

Từ ngày 24/7 đến 11/8, BN buôn bán rau quả tại chợ đầu mối Hòa Cường. Trưa ngày 12/8, sau khi test nhanh COVID-19 tại chợ có kết quả âm tính, người này đi xe máy về nhà. Khi đến gần chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1, xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn), chị này không tới khai báo y tế theo quy định mà đi vòng vào đường tránh nhỏ để về nhà.

BN sau đó cũng không đến trạm y tế khai báo y tế, mà tự cách ly tại nhà, tiếp xúc với 4 người trong gia đình.

Sáng 15/8, BN có triệu chứng ho, đau mỏi lưng nên cùng chồng đến Bệnh viện Thăng Hoa (Thăng Bình) để test nhanh. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai người trong gia đình bệnh nhân này cũng bị lây nhiễm COVID-19. Huyện Thăng Bình đã phải phong tỏa một phần khu vực tổ 2 của thôn Liễu Trì với 47 hộ, 135 nhân khẩu. (Hoài Nam)