Cảnh sát biểu diễn võ thuật trong lễ khai mạc đại hội thể thao

TPO - Những bài quyền, khí công, kỹ năng bắn súng… được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biểu diễn trong lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”.
Biểu diễn kỹ thuật vượt chướng ngại vật kết hợp bắn súng diệt mục tiêu.

Sáng 1/8, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc Lần thứ VIII”. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

 Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an thắp đuốc Đại hội khỏe.

Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra trong thời gian 8 ngày (từ 1 đến 9/8) với 13 môn thi đấu trong đó có 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ.

Các vận động viên tham gia tranh tài là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; học viên các trường cảnh sát, an ninh, cán bộ hợp đồng…

 Đây là lần thứ 8 Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" được tổ chức.
Năm nay, Đại hội khỏe nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/2915 - 19/8/2020).
"Kỵ binh" thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động diễu hành qua lễ đài.
Các nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Năm 1945, chính quyền mới của nước ta tổ chức nhiều lực lượng công an gồm Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ; Sở trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia Tự vệ Cuộc ở Nam Bộ.
Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hợp nhất các lực lượng cảnh sát cả nước thành Công an nhân dân.
Một sĩ quan biểu diễn kỹ thuật lấy đồ từ dưới đất khi phi ngựa nước đại.
Cảnh sát cơ động biểu diễn khí công.
 
Cảnh sát sử dụng dùi cui và lá chắn chiến đấu với nhiều kẻ địch.
Biểu diễn kỹ thuật vượt chướng ngại vật kết hợp bắn súng diệt mục tiêu.
 
Công phá lô cốt cố thủ của các đối tượng.
Sử dụng thuốc nổ diệt mục tiêu.