Cận cảnh ngư dân Sài Gòn hối hả neo thuyền tránh bão Tembin

TPO - Một số ngư dân Sài Gòn cho tàu thuyền chạy sâu vào các con rạch có nhiều cây cối, ràng buộc chắc chắn để tránh va đập, đưa dụng cụ đánh bắt hải sản lên bờ tránh bão Tembin.

Chiều 25/12, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại một số bến ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM, hàng trăm tàu thuyền neo đậu san sát để tránh bão.

Ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đã kêu gọi tàu thuyền, hướng dẫn chủ phương tiện neo đậu trú bão đúng theo yêu cầu để tránh thiệt hại do va đập khi sóng to, gió lớn.

Các xã, thị trấn đã hướng dẫn cho 1.059 phương tiện vào bờ neo đậu an toàn, lệnh cấm tàu xuất bến được áp dụng từ chiều 22/12 đến nay, toàn bộ tàu thuyền, đò ngang sông ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng được hướng dẫn vào vào bến tránh báo ở khu vực lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang…

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, tránh thiệt hại do sóng to gió lớn, nhiều ngư dân Cần Giờ đã cập bến từ hai ngày trước để neo đậu, thu gom dụng cụ đánh cá đưa lên bờ đồng thời ràng buộc tàu thuyền chắc chắn tránh va đập.

Ông Nguyễn Minh Tài (thị trấn Cần Thạnh) cho biết, với kinh nghiệm tránh bão nhiều năm, khi có thông tin cấm tàu thuyền ra khơi, ông đã cho tàu của mình chạy sâu vào một con rạch có nhiều cây cối để neo đậu nhằm tránh sóng to, gió lớn. Theo ông Tài, đậu tàu ở bến lớn có khả năng bị sóng đánh làm va đập nhiều tàu với nhau gây hư hỏng. "Cho tàu vào sâu trong rạch có nhiều cây cối sẽ tránh được gió, neo cẩn thận và xa tàu khác để khỏi va đập làm vỡ mạn tàu", ông Tài nói.

Thu gom dụng cụ đánh bắt hải sản đưa lên bờ tránh thiệt hại khi bão vào.

Những con tàu lớn được cột neo cẩn thận để tránh va đập.

Các trụ neo bằng bê tông chằng chịt dây neo của tàu thuyền tránh bão.