Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sự đoàn kết đã giúp TPHCM vượt qua 'thời đoạn lịch sử chưa từng có'

TPO - Những kết quả nổi bật cũng là sức mạnh của sự đoàn kết đã giúp thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thử thách cũng như trong khắc phục và phát triển kinh tế giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh, từng bước hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.

Chiều 2/10, Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, nhiệm kỳ qua đối với TPHCM là một thời đoạn lịch sử chưa từng có, đại dịch COVID-19 bùng phát như một “cơn lốc xoáy” với tốc độ rất cao, cường độ cực mạnh, vô cùng nguy hiểm, vượt lên tất cả các dự báo, kế hoạch và biện pháp phòng tránh, đặt thành phố vào tình thế hết sức cấp thiết, buộc phải “chiến đấu” trong điều kiện thiếu thốn mọi bề.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội.

Tuy nhiên, theo ông Nên, nhờ tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thành phố vượt qua những thời khắc nguy khốn nhất và tiếp tục khắc phục lâu dài những hậu quả do đại dịch gây ra.

Những kết quả nổi bật cũng là sức mạnh của sự đoàn kết đã giúp thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thử thách cũng như trong khắc phục và phát triển kinh tế giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh, từng bước hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra, đồng thời kiến tạo xây dựng tương lai để thành phố có thể phát triển nhanh theo yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Gửi gắm với tập thể cán bộ chủ chốt khóa mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu MTTQ Việt Nam TPHCM sớm hoàn thiện chương trình hành động nhằm phối hợp, thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025), góp phần khẳng định ý nghĩa chính trị, tầm vóc lịch sử, những thành quả to lớn mà hòa bình, độc lập, thống nhất đã mang lại.

Cán bộ là nhân tố quyết định

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hệ thống Mặt trận thành phố đồng lòng, chung sức xây dựng TPHCM đến năm 2030 trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại; văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội.

Triển khai thực hiện thật tốt 6 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, trong đó tập trung cao độ thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, cán bộ là nhân tố quyết định để góp phần đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao kết quả và chất lượng công việc. Do vậy, nhiệm kỳ này cần quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác dân vận nói chung, công tác mặt trận nói riêng.

Tập thể MTTQ Việt Nam TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Ngô Tùng