Bản tin 8H: Nga tự tin có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ

TPO - Nga dự tính sẽ khiến cho Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) toàn cầu của Mỹ trở nên vô hiệu nhờ thiết bị bay siêu thanh có tên gọi "Vật thể 4202".
Ảnh minh họa

Vào khoảng 20h ngày 5/8, tại chương trình biểu diễn xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức trong khu đô thị phía Đông Nam Cường (đường Thanh Niên kéo dài, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương) đã xảy ra sự cố sập khán đài khiến nhiều người bị thương. Đặc biệt, thời điểm đó, rất nhiều trẻ em được người thân đưa đi xem trình diễn xiếc, gây ra tình trạng hỗn loạn. Hiện chưa có con số thương vong chính xác.

Các chuyên gia địa chất khuyến cáo, sau lũ, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ninh như Cẩm Phả, Hòn Gai, Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) sẽ phải đối mặt sụt lún, hố tử thần ở ngay các khu dân cư do nền đất rất yếu. Thực tế, nhiều nhà dân đã bị sụt lún, nứt vỡ. Nước rút đi sẽ cuốn đất đá đã bão hòa thành dòng trôi vào các hang động karst (hang động đá vôi) ở dưới lòng đất. Trên mặt đất sẽ xuất hiện các hố tử thần, ảnh hưởng nhiều đến đường giao thông, nhà cửa, công trình. (Xem chi tiết)

Liên quan đến câu chuyện giá gà Mỹ bán với giá “siêu rẻ” ở Việt Nam, các doanh nghiệp cho biết, vì sức ép tồn kho, họ phải “bằng mọi giá” đẩy hàng thời hạn cận date cho nhà bán lẻ. Giá chào bán đùi gà từ phía Mỹ đã 1,1-1,2 USD/kg (khoảng 22.000-23.000 đồng/kg), chưa kể 20% thuế nhập khẩu, 10% chi phí tại cảng, chưa kể phí vận chuyển. Gần như không có DN nhập khẩu mua được giá gốc dưới 20.000 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua nói rằng, nước này đã ngừng xây dựng trên biển Đông, trong khi ASEAN và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam hết sức quan ngại trước những hoạt động mở rộng, tôn tạo, xây dựng đảo đá, làm thay đổi nguyên trạng ở biển Đông; nhấn mạnh đây cũng là mối quan tâm sâu sắc của các nước ASEAN vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. (Xem chi tiết)

Malaysia hôm nay (6/8) chính thức xác nhận, mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp thuộc về chuyến bay xấu số MH370, bị mất tích năm 2014. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính phủ Malaysia sẽ nỗ lực để xác định điều gì đã xảy đến với chuyến bay trên. MH370 bị mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới Bắc Kinh (Trung Quốc), mang theo 293 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Quá trình tìm kiếm chiếc máy bay này đã kéo dài từ thời điểm trên đến hiện tại. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, ông Vladimir Groisman ngày 5/8 khẳng định, không có bất cứ cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ ngoài tầm kiểm soát của Ukraine cũng như không có quy chế đặc biệt cho vùng Donbass. "Không có bất cứ qui chế đặc biệt nào cho Donbass. Có luật về các đặc thù tự quản tại một số khu vực của tỉnh Lugansk và Donetsk, theo đó đưa ra các cơ chế rõ ràng cho các vùng lãnh thổ này nếu các chiến binh hạ vũ khí, chúng ta giành quyền kiểm soát biên giới và tại các vùng lãnh thổ này lại treo cờ Ukraine", ông Groisman viết trên mạng xã hội..

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moskva không tham vọng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang nhưng có đủ năng lực cần thiết đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ. Nga dự tính sẽ khiến cho Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) toàn cầu của Mỹ trở nên vô hiệu nhờ thiết bị bay siêu thanh có tên gọi "Vật thể 4202". Bản chất của thiết bị này là đạt tốc độ cao, giúp nó có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiềm tàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã thống nhất hủy hợp đồng 2 tàu chiến Mistral theo hợp đồng đã ký giữa hai nước năm 2011. Sau khi hoàn tiền và tháo dỡ các thiết bị của Nga, Pháp được toàn quyền quyết định số phận của hai tàu chiến Mistra. Tuy nhiên, mức bồi thường không được xác định. (Xem chi tiết)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 5/8 đã lần đầu tiên cho công bố trên trang chia sẻ video trực tuyến You​Tube một đoạn phim bằng tiếng Đức và đe dọa tấn công khủng bố nước Đức. Trong đoạn phim kéo dài 5 phút này, một phần tử IS đã nói tiếng Đức bằng giọng Áo để hô hào các đối tượng cực đoan tại Đức và Áo ủng hộ IS nhanh chóng đi tới Syria gia nhập lực lượng này hoặc nếu không hãy tiến hành tấn công khủng bố ngay tại Đức và Áo.

Ngày 5/8, cảnh sát cho biết một tay súng đã bị bắn chết sau khi thực hiện vụ xả súng trong một rạp chiếu phim ở gần Nashville, bang Tennessee. Hiện chưa rõ về con số thương vong của vụ việc nhưng hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình địa phương cho thấy giới chức đã huy động lực lượng lớn để phản ứng với vụ việc. Vụ xả súng xảy ra khi rạp đang công chiếu phim “Mad Max” và cảnh sát đã ập vào phòng chiếu trước khi nghi phạm quay khẩu súng về phía một sỹ quan cảnh sát.