[ẢNH] Đón siêu tàu ngầm Nga trở về từ Bắc Cực

TPO - Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey Yury Dolgoruky đã cập quân cảng Nga hồi cuối tuần qua sau khi hoàn thành sứ mệnh quân sự tại Bắc Cực. Nhiệm vụ không được tiết lộ nhưng lễ đón thủy thủ đoàn tàu ngầm được Hải quân Nga tổ chức đặc biệt long trọng.

Hải quân Nga đã tổ chức lễ đón sự trở về của thủy thủ đoàn tàu ngầm Yury Dolgoruky với những nghi lễ trang trọng nhất. Sự có mặt của người thân là nguồn động viên lớn lao cho đoàn thủy thủ sau chuỗi ngày hoạt động ở vùng Bắc Cực lạnh lẽo.

Yury Dolgoruky, Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky thuộc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey của Nga. 

Đây là lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên thời hậu Xô Viết, được cho là xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga hiện tại và tương lai, thay thế lớp tàu ngầm già cỗi Typhoon, Delta-3, và Delta-4.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đường đạn Yuri Dolgoruky do Viện thiết kế Rubin thiết kế và hãng đóng tàu Sevmash khởi đóng năm 1996, hạ thủy năm 2008, thử nghiệm trên biển năm 2009-2010. 

Tàu ngầm Yury Dolgoruky được tăng cường vào lực lượng thường trực của Hải quân Nga trong năm 2014, bên cạnh tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Severodvinsk, tàu ngầm Novorossiysk cùng một số tàu ​​nổi khác.

Tháng 3/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo là Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky được tăng cường vào lực lượng thường trực nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga năm 2015.

Dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ xây dựng tám tàu ngầm lớp Borey theo đề án 955. Đơn giá của tàu khoảng 826 triệu USD/1 chiếc.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13,5m, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người.

Vũ khí chính: 16 tên lửa đường đạn xuyên lục địa Bulava, tầm bắn 8.000 km. Vũ khí bổ trợ: 6 ống phóng lôi cỡ 533 mm (ngư lôi, tên lửa-ngư lôi, tên lửa hành trình).

Theo Theo Sina