Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX:

An Giang chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc

TPO - Sáng 4/10, phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, anh Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch Ủy viên Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân.

Dự phiên trọng thể Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 có ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn tham quan các gian hàng tại đại hội.
Ảnh: Hòa Hội


Phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch Ủy viên Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó tạo dấu ấn nổi bật, góp phần vào thành công chung trong công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được các cấp Hội ở An Giang triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó đã định hướng, giáo dục thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương, dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới, anh Hiếu yêu cầu, Hội LHTN tỉnh An Giang cần tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên An Giang thế hệ mới phát triển toàn diện gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các cấp Hội trong tỉnh cần tận dụng lợi thế thiên nhiên, con người, tổ chức đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích, vận động thanh niên tích cực tham gia bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống, lấy văn hoá làm động lực phát triển kinh tế, du lịch.

Bên cạnh đó, anh Hiếu cũng lưu ý, các cấp Hội của An Giang cần chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội, nâng cao năng lực số cho thanh niên; nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy viên Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, các cấp bộ Hội tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh các mô hình giải pháp nhằm tiếp tục phát triển tổ chức Hội cả về đối tượng, khu vực. “Các cấp bộ Hội đặc biệt chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân. Việc triển khai các nhiệm vụ tiếp cận các nhóm thanh niên đặc thù cần được thiết kế đảm bảo tính thiết thực, thật sự chạm đến trái tim những người trẻ, giúp họ sống tốt hơn, nghị lực hơn, phát triển được bản thân để cống hiến nhiều hơn", anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cũng giao nhiệm vụ cho các cấp Hội tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ mới tiếp tục gây dựng, phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo. Từ đó để vừa kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin định hướng, tạo niềm tin của thanh niên với tổ chức Hội. Nhiệm vụ này cũng nhằm tạo dựng lực lượng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng phát biểu tại đại hội.

Thanh niên rèn luyện hoài bão sống và cống hiến

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Hội LHTN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông Mừng yêu cầu, Hội cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các phương thức hoạt động. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng về xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Thanh niên An Giang phải xây dựng, rèn luyện cho mình hoài bảo, khát vọng sống và cống hiến. Khắc phục tình trạng một bộ phận thanh niên sống phai nhạt lý tưởng, thực dụng”, ông Mừng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp, bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội LHTN Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương để tập trung triển khai hiệu quả phong trào. Quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để có các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức về học tập, việc làm, nhất là đối với thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc thiểu số...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bí thư Trung ương Đoàn - anh Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Không gian trưng bày gian sản phẩm khởi nghiệp tỉnh An Giang. Ảnh: Hòa Hội