Theo đó, hiện tại hầu hết các di tích cấp tỉnh đều đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 74 di tích là phế tích không còn dấu vết gì, 34 di tích bị vùi lấp hoặc xuống cấp nghiêm trọng.
Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế tài chính dành cho công tác tu bổ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, trong 12 năm qua (1997-2009), ngân sách UBND tỉnh đầu tư cho tu bổ, chống xuống cấp di tích chỉ là 12 triệu đồng để tu bổ 75 di tích, trong khi đó, số lượng di tích bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh cần tu bổ cấp thiết chiếm tỷ lệ tương đối cao, phần lớn là di tích lịch sử và kiến trúc.