Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/9: Nổ lớn tại nhiều vùng ở Nga, quân đội bắn hạ 125 máy bay không người lái

TPO - Các kênh Telegram của Nga đã đưa tin về vụ nổ gần cơ sở quân sự ở Yeysk (tỉnh Krasnodar). Ngoài ra, một số vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại các tỉnh Rostov, Voronezh và Volgograd.

Theo kênh Telegram Astra, tỉnh Krasnodar đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Nhiều người dùng Telegram ở Yeysk đã báo cáo về những tiếng nổ gần một cơ sở quân sự, nơi đặt sân bay của Hải quân Nga.

Một số nguồn tin cho biết, khoảng 70 đến 150 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đang di chuyển về phía các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng ở các tỉnh Volgograd, Tambov, Oryol, Lipetsk, Tula và Saratov, cũng như ở Kuban và Stavropol.

Ngoài ra, các vụ nổ cũng được báo cáo ở Tsimlyansk, Rostov.

Thống đốc Rostov cho biết, lực lượng phòng không đã phá hủy bốn UAV ở quận Azov.

Trong khi đó, Thống đốc Voronezh báo cáo một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ và rơi xuống, gây hoả hoạn. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này đã loại bỏ 125 máy bay không người lái của Ukraine. Trong đó, 67 UAV đã bị đánh chặn ở Volgograd, 17 UAV bị đánh chặn ở Belgorod, 17 UAV ở Voronezh, 18 UAV ở Rostov, một UAV ở mỗi tỉnh Bryansk, Kursk và Krasnodar, ba UAV trên Biển Azov.

Nga phóng 22 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine

Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng 22 máy bay không người lái tấn công Shahed vào Ukraine trong đêm 28 rạng sáng 29/9.

15 chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ ở các tỉnh Sumy, Vinnytsia, Mykolaiv và Odessa. Năm chiếc biến mất khỏi màn hình radar.

Tình báo Ukraine nói quan chức quân đội Nga thiệt mạng

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, ông Alexei Kolomeitsev - một quan chức của lực lượng vũ trang Nga đã thiệt mạng tại thành phố Kolomna thuộc vùng Mátxcơva hôm 27/9.

DIU lưu ý, ông Kolomeitsev (51 tuổi) từng là người đứng đầu Trung tâm Nhà nước số 924, phụ trách đơn vị máy bay không người lái (UAV) thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Đơn vị này chịu trách nhiệm đào tạo các chuyên gia về sử dụng máy bay không người lái trong chiến đấu (bao gồm cả máy bay không người lái Shahed thường được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine) và các kỹ thuật viên bảo dưỡng UAV.

Cơ quan tình báo Ukraine nhấn mạnh, rằng ông Kolomeitsev trực tiếp liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo tờ RBC của Ukraine, ông Kolomeitsev thiệt mạng trong một cuộc tấn công có sự tham gia của DIU.

Mátxcơva chưa bình luận về báo cáo này.

Nga phá hủy hàng loạt xe bọc thép của Ukraine ở tỉnh Kursk

Nga tuyên bố đã phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bọc thép chở quân của Ukraine ở tỉnh Kursk bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh máy bay không người lái FPV của nước này phá hủy một số xe chiến đấu của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk thuộc Liên bang Nga.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ, 8 phương tiện chiến đấu, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất và 5 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra còn có 2 hệ thống pháo binh và 8 xe cơ giới của Ukraine cũng bị lực lượng Nga phá hủy.

Theo bộ này, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở tỉnh Kursk, Ukraine đã mất hơn 18.130 binh sĩ, 132 xe tăng, 97 xe bọc thép chở quân, 64 xe chiến đấu bộ binh, 842 xe chiến đấu bọc thép, 541 xe cơ giới và 145 khẩu pháo.

Ukraine cũng mất 31 hệ thống tên lửa phóng loạt, trong đó có 8 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 bệ phóng MLRS; 37 hệ thống tác chiến điện tử; 9 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 18 thiết bị công binh.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ chớ liều lĩnh đùa giỡn với Nga

Hôm nay (29/9), Triều Tiên nói rằng khoản viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ USD mà Mỹ dành cho Ukraine là "một sai lầm đáng kinh ngạc", cho rằng đây là sự đùa giỡn với siêu cường hạt nhân Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố khoản viện trợ mới khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đến thăm Washington để vận động Washington tiếp tục hỗ trợ, bao gồm các loại vũ khí tầm xa để Kiev có thể tấn công Nga từ khoảng cách an toàn hơn.

Trong phát biểu đưa ra hôm nay, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng Washington đang leo thang xung đột ở Ukraine và đẩy toàn bộ châu Âu đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

“Mỹ và phương Tây chớ nên bác bỏ hoặc đánh giá thấp cảnh báo nghiêm túc của Nga. Liệu Mỹ và phương Tây có thực sự giải quyết được hậu quả khi liều lĩnh đùa giỡn với Nga, một siêu cường hạt nhân?”, bà Kim nhấn mạnh trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Nga bị tấn công bằng tên lửa và sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào Nga với sự hỗ trợ của cường quốc hạt nhân là hành động tấn công chung.

“Giúp ông Zelensky tiếp tục cuộc phiêu lưu quân sự là một canh bạc nguy hiểm và vô trách nhiệm, và việc công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 8 tỷ USD là một sai lầm đáng kinh ngạc", bà Kim nói.

Với vị trí trong đảng Lao động cầm quyền, bà Kim thường đưa ra tuyên bố về quan điểm của Bình Nhưỡng về những vấn đề chính trị và an ninh.

Trong năm nay, Triều Tiên và Nga nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm cam kết phòng thủ chung, nhân chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng.

Theo Pravda, Tass