Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/10: Nga - Ukraine phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ đối phương

TPO - Khoảng 10 máy bay không người lái của Nga đã được phát hiện ở thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm ngày 26, rạng sáng 27/10. Cảnh báo không kích đã có hiệu lực suốt gần ba tiếng rưỡi.

(Ảnh: Pravda)

Không quân Ukraine ngày 27/10 cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công nước này bằng 80 máy bay không người lái trong đêm trước đó. Các máy bay được phóng từ Oryol, Kursk và Primorsko - Akhtarsk.

Phòng không Ukraine đã bắn hạ 41 máy bay, 32 chiếc biến mất khỏi radar, và một chiếc bay về phía Belarus.

Riêng tại Kiev, hệ thống phòng không đã phát hiện khoảng 10 máy bay không người lái. Tất cả các máy bay đều đã bị bắn hạ ở ngoại ô.

Không có thương vong và thiệt hại nào được ghi nhận.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy và đánh chặn 51 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực của Nga.

"Đêm qua, nỗ lực tấn công của Kiev vào các cơ sở của Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 51 máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm 18 chiếc ở Tambov, 16 chiếc ở Belgorod, mỗi tỉnh Bryansk, Lipetsk và Oryol bốn chiếc, ba chiếc ở tỉnh Voronezh và một chiếc ở tỉnh Kursk. Một máy bay không người lái khác của Ukraine bị phá hủy trên Biển Azov", bộ này thông báo.

Nga tìm cách đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa

Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc nhiều phương án ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của VGTRK.

Về mặt kỹ thuật, những cuộc tấn công như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi quân đội các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không phải bởi Ukraine, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Vì Ukraine không thể tự thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào sâu trong lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi sẽ phải đáp trả tương ứng. Nhưng phản ứng như thế nào, khi nào, cụ thể ở đâu thì vẫn còn quá sớm để tiết lộ", ông nói. "Tất nhiên, cơ quan quân sự của chúng tôi đang cân nhắc và sẽ đưa ra nhiều phương án ứng phó khác nhau".

Trước đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh, rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với việc phương Tây trực tiếp tham gia cuộc xung đột, và sẽ có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mátxcơva với NATO.

Nga tiến gần đến mục tiêu giành quyền kiểm soát thị trấn trọng điểm Pokrovsk

Các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân tại một số thị trấn ở Donbass và gần đạt được mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk, các blogger Nga và Ukraine cho biết.

"Đối phương đã tiến vào Selydove", blog quân sự DeepState của Ukraine thông báo vào tối muộn 26/10, đăng kèm bản đồ cho thấy quân đội Nga ở phía đông nam thị trấn.

Trong tuần vừa qua, lực lượng Nga đã tăng cường tấn công thị trấn khai thác than Selydove ở vùng Donetsk. Việc giành được thị trấn này sẽ mở đường để quân đội Nga tiến vào "trung tâm hậu cần" Pokrovsk cách đó 20 km về phía tây bắc.

Pokrovsk thuộc Donetsk, nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông.

Hãng tin Nga SHOT cho biết trên Telegram, rằng quân đội Nga hiện đang kiểm soát 80% diện tích Selydove.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk - Denis Pushilin - thông báo, lực lượng Nga đã giương cờ trên nóc một trong những tòa nhà ở thị trấn Hirnyk, cách Selydove khoảng 14 km về phía nam.

Các blogger quân sự Nga cũng đưa tin rằng lực lượng Nga sắp giành được thị trấn Kurakhove, ngay phía tây nam Hirnyk.

Quân đội Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Lực lượng vũ trang Ukraine tối 26/10 tuyên bố đã đẩy lùi 36 cuộc tấn công của Nga dọc theo tiền tuyến Pokrovsk vào ngày hôm trước, bao gồm cả khu vực Selydove.

Ukraine có thể phải đối đầu với Triều Tiên ở châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Triều Tiên có thể sẽ chiến đấu cùng lực lượng Nga trên tuyến đầu trong những ngày tới. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ buộc phải đối đầu với lực lượng Triều Tiên ở châu Âu.

(Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tối 26/10, ông Zelensky nói: "Nga ngày càng hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên. Bất cứ lúc nào, binh sĩ của họ cũng đều có thể xuất hiện trên chiến trường để đối đầu Ukraine. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ buộc phải chiến đấu với lực lượng Triều Tiên ở châu Âu".

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, một nhóm binh sĩ Triều Tiên đang trên đường đến tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ Mátxcơva đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Ông Zelensky cho biết hôm 25/10, trích dẫn các báo cáo tình báo, rằng Nga đang có kế hoạch điều những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đến khu vực chiến sự vào ngày 27 - 28/10. Lực lượng Triều Tiên được cho là đang được huấn luyện tại năm thao trường ở Ekaterinoslavka, Knyaze-Volkonskoe và Sergeevka, ở Ussuriysk và Ulan-Ude (miền đông nước Nga).

Bình Nhưỡng và Mátxcơva không xác nhận thông tin này.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cam kết "đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn để ủng hộ Ukraine", vì mối đe dọa leo thang vẫn tiếp tục gia tăng".

"Thế giới có khả năng ngăn chặn xung đột. Nhưng chỉ lời nói là không đủ. Cần có những bước đi cụ thể", ông Zelensky nói.

Theo Pravda, Tass