Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/10: Nga liên tiếp thành công ở Donetsk

TPO - Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và tỉnh Kharkov trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Các đơn vị của cụm quân trung tâm đã giành được khu định cư Krutoi Yar ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Còn các đơn vị của cụm quân phía tây giành được khu định cư Vishnyovoye ở tỉnh Kharkov", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí, thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 1/10. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống)

Ukraine đã tăng sản lượng đạn dược trong nước theo cấp số nhân trong vòng hai năm qua, và đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo nội địa, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 1/10 tại diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ hai của Ukraine.

Trước đó, Ukraine đã tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế đầu tiên vào mùa thu năm 2023, quy tụ hơn 250 nhà thầu quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Kiev, có sự tham gia của gần 300 công ty từ hơn 30 quốc gia.

Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự thành công của Ukraine trong việc thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng. "Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, Ukraine đã sản xuất được số lượng đạn pháo và đạn cối nhiều gấp 25 lần so với cả năm 2022", ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine hiện có thể sản xuất bốn triệu máy bay không người lái mỗi năm, và đang sản xuất từ 15-20 pháo tự hành Bohdana mỗi tháng.

Ông Zelensky cũng đề cập đến việc phát triển vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo nội địa. "Tên lửa đạn đạo mới của chúng tôi đã được thử nghiệm thành công", ông nói.

Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược quốc phòng của Ukraine, vì các đối tác phương Tây từ chối cho phép Kiev tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa do nước ngoài sản xuất. Bất chấp lời kêu gọi của ông Zelensky trong chuyến thăm Nhà Trắng gần đây, Mỹ vẫn không thay đổi chính sách về các cuộc tấn công tầm xa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết hôm 30/9, rằng Kiev có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Ukraine sản xuất mà không cần sự cho phép của Mỹ.

Ukraine đã thành công trong việc tấn công các mục tiêu quân sự, bao gồm các sân bay và kho đạn dược, sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tầm xa.

Ukraine rút quân, Nga giành quyền kiểm soát thị trấn trọng điểm ở Donetsk

Blog quân sự DeepState của Ukraine đưa tin, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Các nhà phân tích cho biết, lực lượng Nga đang đăng ảnh treo cờ Nga ở nhiều nơi trong thị trấn.

Trước đó vào chiều 1/10, ông Vadym Filashkin - người đứng đầu cơ quan quân sự Donetsk - xác nhận quân đội Nga đã ở gần trung tâm Vuhledar, nhưng giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Ông Filashkin mô tả tình hình là "cực kỳ khó khăn", và nói thêm: "Đối phương gần như đã tiến vào trung tâm thị trấn". Ở thời điểm đó, vẫn còn 107 cư dân trong thị trấn và việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass của Nga dẫn một số nguồn tin quốc phòng cho biết, quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí ở trung tâm Vuhledar.

"Họ không thể phòng thủ ở Vuhledar và buộc phải từ bỏ các vị trí ở khu vực trung tâm", nguồn tin nói với Tass.

Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đã bảo vệ Vuhledar gần hai năm, trong bối cảnh lực lượng Nga không ngừng cố gắng giành thị trấn này.

Vuhledar nằm cách thủ phủ vùng Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam, và cách ranh giới hành chính với tỉnh Zaporizhzhia khoảng 40 km về phía đông.

Thị trấn đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công và trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk.

Federico Borsari - thành viên Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) - chia sẻ với tờ Kyiv Independent: "Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk".

Nga bắt đầu 'mổ xẻ' siêu tăng Leopard

Nga đã vận chuyển xe tăng Leopard của Ukraine đến Uralvagonzavod để nghiên cứu hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử của loại xe tăng này.

Nhà sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga - Uralvagonzavod thông báo, một chiếc xe tăng Leopard mà Đức cung cấp cho Ukraine đã được vận chuyển từ chiến trường đến các cơ sở thí nghiệm của doanh nghiệp này.

Theo đoạn video do Uralvagonzavod công bố, xe tăng Leopard được vận chuyển vào ban đêm bằng xe tải rơ moóc. Chiếc xe tăng được phủ một tấm bạt lớn.

Sau khi dỡ hàng, tấm bạt được tháo ra. Nhận diện trực quan có thể thấy chiếc tăng Leopard ở trong tình trạng khá tốt, gần như nguyên vẹn.

"Các kỹ sư của Uralvagonzavod đã bắt đầu phân tích xe tăng Leopard. Chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá chuyên môn về kỹ thuật của từng hệ thống", thông báo từ Uralvagonzavod cho biết.

Các kỹ sư được cho là sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ và cải tiến được phương Tây sử dụng trong quá trình chế tạo xe tăng Leopard.

Phía Nga đặc biệt quan tâm lớp giáp của xe tăng - sự kết hợp giữa vật liệu composite và gốm, được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ cao, chống lại vũ khí chống tăng. Nghiên cứu về các vật liệu này có thể cung cấp những dữ liệu giá trị để góp phần cải tiến xe tăng Nga.

Ngoài ra, các kỹ sư Nga cũng sẽ kiểm tra hệ thống vũ khí và điện tử của Leopard, bao gồm súng nòng trơn 120 mm, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và hệ thống giám sát quang điện tử.

Cho đến nay, 200 xe tăng Leopard 2 đã được chuyển đến Ukraine từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm: Đức, Ba Lan, Na Uy và Canada. Trong đó, Đức cung cấp 50 xe tăng phiên bản Leopard 2A6. Dự kiến ​​sẽ có thêm 80 xe tăng từ Hà Lan và Tây Ban Nha, được chuyển giao vào cuối năm 2024.

Theo các báo cáo gần đây, khoảng 30 xe tăng Leopard 2 đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến đấu, và 15 xe tăng đã bị lực lượng Nga thu giữ.

Theo Pravda, Kyiv Independent, Tass