Xe buýt tông xe đạp, bé gái 3 tuổi chết thương tâm

Khi đến đường liên xã, xe buýt tông vào chiếc xe đạp của ông Bình dắt bộ chở theo cháu gái phía sau. Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong tại chỗ, ông Bình bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Sáng 7/10, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến bé gái 3 tuổi tử vong.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 18h ngày 6/10, trên đường liên xã (đoạn qua thôn 2, xã Cư Yang, huyện Ea Kar) giữa xe buýt và xe đạp khiến cháu B.T.H (3 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Yang) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt do tài xế Đông Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông từ thị trấn Ea Knốp vào xã Cư Yang.

Hiện trường xảy ra tai nạn khiến Huyền tử vong. Ảnh: CTV.

Khi đến đường liên xã thuộc thôn 2, xe buýt tông vào chiếc xe đạp của ông Ban Thanh Bình (63 tuổi, ông nội của Huyền) dắt bộ chở theo cháu gái phía sau. Vụ tai nạn khiến bé Huyền tử vong tại chỗ, ông Bình bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Xã Cư Yang nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Cái chết của bé Huyền khiến nhiều người thân đau đớn, khóc tức tưởi tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Zing