Xây sân bay tại Vân Phong có hiệu quả?

TP - Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đề xuất Chính phủ bổ sung quy hoạch sân bay trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

Nếu được thông qua, Khánh Hòa sẽ là địa phương thứ 2 trên cả nước sở hữu 2 sân bay cùng với tỉnh Kiên Giang.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ xây sân bay thứ 2 tại Khánh Hòa, nhiều người tỏ ra băn khoăn rằng, xây sân bay thứ 2 ở đây có hiệu quả? Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các tỉnh Nam Trung bộ nên tiếp tục đầu tư phát triển sân bay Cam Ranh và sân bay Tuy Hòa, làm động lực để Khu kinh tế Vân Phong vươn tầm thế giới.

Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Lữ Hồ

TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đánh giá: Hiếm có địa phương nào có được lợi thế như tỉnh Khánh Hòa khi phía trước là vùng biển rộng lớn và phía sau lưng chính là cả vùng Tây Nguyên bao la.

“Tại sao khu vực Vân Phong không lấy sân bay Phú Yên làm lợi thế cho mình, ngược lại Vân Phong cũng sẽ là động lực phát triển cho Phú Yên?”, ông Thiên nói.

Năm 2020, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương nêu ý tưởng về việc quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong gắn liền với khu vực Nam Phú Yên để phát huy lợi thế kinh tế vùng cũng như 2 sân bay chủ lực là Cam Ranh và Tuy Hòa. Mỗi sân bay dự kiến nâng công suất lên 20 triệu lượt khách và sẽ đón được tổng cộng 40 triệu lượt khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, đề xuất xây sân bay tại Khu kinh tế Vân Phong là một trong những bước đi quan trọng của tỉnh Khánh Hòa để phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Theo ông Tuân, Khu kinh tế Vân Phong thời gian tới sẽ phát triển theo hai hướng: Phía Bắc Vân Phong (thuộc thị xã Ninh Hoà) sẽ xây dựng đô thị du lịch cao cấp quốc tế và phía Nam Vân Phong (huyện Vạn Ninh) sẽ làm đô thị công nghiệp. Vì thế, nếu xây sân bay sẽ đảm bảo phục vụ được khách du lịch và nhà đầu tư đến với Khu kinh tế Vân Phong.

Về nguồn vốn đầu tư, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, nếu được thông qua, sân bay tại Vân Phong dự kiến sẽ được đầu tư từ nguồn vốn tư nhân của nhà đầu tư chiến lược. Việc đầu tư xây dựng sẽ bám sát tinh thần của Nghị quyết 55 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa”.