Vịt uyên ương, chim trĩ bảy màu tiền triệu ở Thủ đô

TPO - Những con vịt uyên ương, chim trĩ bảy màu, chim công,... có giá hàng triệu đồng được bày bán tại một hội chợ xuân ở Thủ đô.
Những con vịt uyên ương được chào bán với mức giá từ 4-5 triệu đồng một con.

Ngoài vịt uyên ương, những con vịt ba khoang cũng có giá lên tới vài triệu đồng một con.

Gà đen có nguồn gốc từ Indonesia, nhiều người gọi là gà mặt quỷ được chào bán với mức giá trên 20 triệu đồng/1 con.

Chim trĩ đỏ Nhật Bản. Chim Trống khi trưởng thành có chiều dài cơ thể từ 80 – 100 cm, trong đó đuôi dài từ 50 -70 cm. Lông đỉnh đầu màu vàng pha theo viền đỏ. Phần ức và bụng với màu đỏ tươi, đuôi màu hạt dẻ có những đốm li ti màu nâu nhạt, chân màu vàng xỉn.

Công có mức giá trên 10 triệu đồng/ 1 con.

Chim công mái cũng có giá lên tới vài triệu đồng một con.

Chim Trích Cồ (Purple Swamphen), đây loài chim quý hiếm, có màu sắc đẹp, được nhiều người yêu thích.

Gà tre với bộ đuôi xòe như chim công. Giống gà này có trọng lượng và hình dáng nhỏ. Con trống nặng từ 510 – 620 g, con mái nặng từ 400 – 510 g, gà có hình dáng thấp, rộng và mập với ngực nở và đuôi dựng thẳng, chúng thường được nuôi làm cảnh.

Ngoài ra, gà Đông Tảo trưởng thành có mức giá lên tới vài triệu đồng.

Gà Hồ tiến vua cũng được bày bán tại hội chợ.