Trung tâm Khuyến nhạc làm gì?

TP - Trung tâm Khuyến nhạc thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội vừa ra mắt sáng 26-6, sẽ là cánh cửa rộng mở đưa công chúng đến với kho tàng kiến thức âm nhạc.

Tất nhiên Trung tâm Khuyến nhạc không đặt mục đích kinh doanh, nên học phí của những lớp học nhạc do Trung tâm tổ chức hứa hẹn sẽ rất vừa phải. Các lớp học không hạn chế độ tuổi, trình độ học sinh dự kiến sẽ khai giảng trong tháng 7-2011 tại trụ sở của Hội tại 19 Hàng Buồm, và trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội tại số 7 Hai Bà Trưng, và trong tương lai có thể sẽ mở tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, ĐH VHNT Quân đội và ĐH SP Nghệ thuật Trung ương.

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho mọi người tiếp cận âm nhạc đích thực góp phần xây dựng đội ngũ công chúng âm nhạc đích thực, Trung tâm Khuyến nhạc sẽ hoạt động theo 3 mảng chính: tổ chức các buổi giới thiệu các nhà soạn nhạc, các tác phẩm âm nhạc đáng chú ý trong và ngoài nước; tổ chức các cuộc nói chuyện, tọa đàm, hội thảo về âm nhạc; mở lớp hướng dẫn nhạc lý, dạy nhạc cụ, thanh nhạc. Trung tâm dự kiến mở rộng hoạt động trên cả nước.

Được biết ý tưởng về hội khuyến nhạc đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên (nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội) đưa ra cách đây 10 năm trên báo nhưng phải đến nhiệm kỳ lần thứ 11 (2011-2015), đương kim Chủ tịch Hội- nhạc sĩ Hồ Quang Bình mới mạnh dạn thực thi. “Mặc dù chưa phải có đủ điều kiện về kinh phí, bộ máy, nhưng nếu cứ chờ đợi thì không biết đến bao giờ mới có Trung tâm Khuyến nhạc”, ông Hồ Quang Bình nói. “Thôi thì khả năng ít làm việc nhỏ, Hội Âm nhạc Hà Nội cứ mạnh dạn đứng ra tổ chức, hy vọng sẽ được sự liên kết của các tổ chức, cá nhân”.

Mặc dù chưa có nhân viên, nhưng một danh sách ban giám đốc trung tâm đã được công bố, đứng đầu là nhạc sĩ Văn Dung (Phó Chủ tịch thường trực Hội) cùng GS Nguyễn Lân Cường, nhạc sĩ Hoàng Lân, NSƯT Bích Việt, NSƯT Trần Đức, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Hiện nay cũng như các hội nghệ thuật trực thuộc thành phố khác, Hội Âm nhạc Hà Nội (cộng thêm Hà Tây cũ) chỉ được cấp kinh phí 100 triệu đồng/năm cho tất cả các hoạt động. “Không thể vì thiếu kinh phí mà cứ ngồi không được. Nếu thế thì còn tổ chức ra hội để làm gì?! Chúng tôi bằng mọi cách vận động các tổ chức kinh tế- xã hội, các mối quan hệ quen biết để có kinh phí hoạt động bước đầu”. Được biết một ngân hàng đã đứng ra lo lễ ra mắt cho trung tâm.

Theo Báo giấy