Nhân dịp Đại lễ, ngọc long – “đệ nhất linh” có tên gọi “Ngọc long chầu hoàng” được đặt trên hồ có 300 hoa sen vàng đã vượt qua hàng ngàn ki-lô-mét từ TP. Hồ Chí Minh ra Thủ đô để chào mừng Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.
Hội đủ những sắc lam lẫn hồng lóng lánh, theo như Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý thì khối ngọc thạch được dùng để tạc nên linh vật này thuộc loại đá o-pan (opal) và ca-xe-don (Chalcedony) được phát lộ ở một vùng rừng núi thuộc huyện Đăkmin (Đắk Nông). Đây là một loại đá quý có giá trị và thuộc dạng không nhiều ở Việt Nam, nhất là với khối lượng đáng nể.
Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội diễn ra đến hết ngày 6-10 .