Triều Tiên: Toàn nước Mỹ nằm trong phạm vi tấn công của ICBM mới

TPO - Triều Tiên tuyên bố, đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có khả năng tấn công vào bất cứ vị trí nào trên đất liền của Mỹ.
Trích đoạn video do Triều Tiên công bố về vụ thử nghiệm ICBM Hwasong-14 vào tối 28/7.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29/8 thông báo, Bình Nhưỡng đã phóng thử thành công ICBM mới, Hwasong-14, vào tối khuya ngày 28/7 (giờ địa phương), dưới sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un.

Hãng này tuyên bố, vụ thử nghiệm là một “cảnh báo nghiêm khắc” đối với Hoa Kỳ rằng, Washington sẽ không được an toàn nếu tiếp tục gây hấn với Triều Tiên.

“Cuộc thử nghiệm đã xác nhận lại độ chính xác của hệ thống ICBM, chứng tỏ khả năng khởi động bất ngờ của ICBM ở bất cứ khu vực nào và bất cứ lúc nào. Nó cũng là minh chứng rõ ràng cho việc toàn bộ lục địa Mỹ đang ở trong phạm vi bắn của tên lửa đạn đạo”, KCNA đưa tin.

Kèm theo thông báo, hãng thông tấn này còn phát sóng hình ảnh về vụ thử nghiệm, cho thấy tên lửa gây ra vụ nổ dữ dội trong bóng tối và ông Kim reo hò cùng với các trợ lý quân sự.

Một số hình ảnh do Triều Tiên công bố về vụ phóng thử tên lửa tối qua. 

Vụ phóng thử tên lửa mới diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm ICBM lần đầu tiên, đáp trả lại những nỗ lực của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm kiềm chế tham vọng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trước vụ thử nghiệm một ngày, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Ban đầu, Triều Tiên không có trong danh sách nước nước bị áp lệnh trừng phạt mới từ Washington, tuy nhiên, Nhà Trắng đã đề nghị bổ sung trước khi bỏ phiếu thông qua ở Hạ viện và Thượng viện.

Mỹ đã lập tức lên án động thái tên lửa mới nhất từ Triều Tiên. “Bằng cách đe dọa thế giới, vũ khí và các vụ thử nghiệm tên lửa đã cô lập Triều Tiên, làm suy yếu nền kinh tế và gây thiệt hại cho người dân Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an ninh cho đất nước và bảo vệ các đồng minh trong khu vực”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Được biết, vào đầu ngày thứ Bảy (29/7), Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, nhằm đáp trả việc phóng tên lửa, theo thông báo từ quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Theo Reuters