Triều Tiên lên án Mỹ tung ‘tin đồn hoang dã’ về Nga

TPO - Các hành động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu là mối đe doạ đối với an ninh của Nga, dù Washington biện minh cho hành động của mình bằng “những tin đồn hoang dã” về khả năng Nga tấn công Ukraine, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói như vậy trong tuyên bố ra ngày 13/2.

Lực lượng Nga và Belarus tham gia đợt tập trận chung hôm 2/2. (Ảnh: Reuters)

“Mỹ đang leo thang dần dần mối đe doạ quân sự với Nga bằng cách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở các khu vực thuộc Đông Âu và điều lực lượng NATO đến những khu vực tiền phương gần biên giới Nga, trong khi tiếp tục để NATO mở rộng về phía đông sau khi Liên Xô sụp đổ”, tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

“Mỹ gần đây đang phổ biến tin đồn hoang dã về sự việc Nga 'xâm lược Ukraine' và vội vàng điều hàng ngàn binh lính đến Đông Âu. Ý định thực sự của sự di chuyển này là làm trầm trọng hơn căng thẳng quân sự xung quanh Đông Âu và tìm cớ để biện minh cho việc tập hợp vũ khí nhằm kiềm chế Nga bằng sức mạnh”, tuyên bố nêu rõ.

“NATO, một sản phẩm của Chiến tranh Lạnh, rõ ràng là một tổ chức quân sự được thúc đẩy bằng sự gây hấn và thống trị, và mục đích tồn tại và mở rộng của nó rõ ràng để kiềm chế và đàn áp Nga về quân sự”, tuyên bố nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho rằng những nỗ lực nhằm gây áp lực lên Nga sẽ chỉ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn từ Mátxcơva, vì Nga “quyết tâm chiến đấu để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình”.

Phương Tây và Kiev gần đây nhiều lần cáo buộc Nga có ý định tấn công Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cáo buộc này là “trống rỗng và vô căn cứ”, chỉ phục vụ âm mưu leo thang căng thẳng, trong khi Nga không gây đe doạ cho bất kỳ ai.

Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng sẽ có hành động khiêu khích nhằm biện minh cho những lý lẽ đó, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm dùng lực lượng quân sự để giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraine cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tass