Triển khai đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

TP - Ngày 8/11 tại cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam (TPHCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã hướng dẫn triển khai đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.

Cuộc vận động kết thúc vào ngày 3/3/2009 - Ngày Biên phòng Việt Nam. Dự kiến mỗi căn nhà kinh phí 15 triệu đồng. Các đồn Biên phòng, UBMTTQ các địa phương sẽ trực tiếp xây tặng cho bà con, dân bản, người nghèo vùng dân tộc, biên giới, hải đảo.

Được biết khu vực biên giới, hải đảo nước ta có 1.029 xã, phường, thị trấn ở 44 tỉnh, thành phố khoảng 1,7 triệu hộ dân đời sống còn nhiều khó khăn. Hơn 400 thôn bản, vùng sâu chưa có trường học, còn 388 xã đặc biệt khó khăn.

Đợt vận động của Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng rất có ý nghĩa, góp phần xóa nhà tạm, nhà rách cho người nghèo.