Hà Nội:

Trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho 3 lão thành cách mạng tại huyện Gia Lâm

TPO - Dịp này toàn Đảng bộ thành phố có 5.377 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng. Tại huyện Gia Lâm, có 3 lão thành cách mạng được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. 

Ngày 1/11, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 157 đảng viên trên địa bàn.

Trong số 157 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 người được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Trong số 3 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, có một trường hợp không dự được vì lý do sức khỏe, được Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đến tận nhà trao.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành huyện Gia Lâm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đã trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Vinh (Đảng bộ xã Dương Quang) và đảng viên Phạm Danh Mạch (Đảng bộ xã Dương Xá).

Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành huyện Gia Lâm.

Theo Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tuấn, dịp này toàn Đảng bộ thành phố có 5.377 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng. Những đảng viên được trao huy hiệu đều là những người tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao. Mặc dù tuổi cao, song các đồng chí vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương.

Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tuấn cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương và bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.