Tổng cục Thuế trao quà ủng hộ đồng bào bão lũ nhiều địa phương

Tiếp tục hoạt động ủng hộ trực tiếp đến đồng bào vùng bão lũ, trong 2 ngày 17 và 18/9, Đoàn công tác số 4 của Tổng cục Thuế do Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế Trần Xuân Tú dẫn đầu đã cùng đại diện lãnh đạo và Công đoàn các Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Yên Bái đến các địa phương thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Tại tỉnh Lào Cai, sáng ngày 17/9, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Tú đã đến thăm, động viên và trao ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế cho nhân dân địa phương bị thiệt hại sau cơn bão số 3.

Thăm nhân dân vùng bão lũ tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai là địa phương chịu tổn thất rất lớn về người và tài sản do bị sạt lở đất vùi lấp toàn bộ nhà ở. Trước những tổn thất do cơn bão số 3, với sự chia sẻ cảm thông sâu sắc, Đoàn đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển số tiền 150 triệu đồng cho bà con tại địa phương.

Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Tú trao ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế ủng hộ bà con huyện Bát Xát.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Tổng cục Thuế cùng Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tại đây, Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Tú đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và chuyển quà gửi đến cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão.

Chia sẻ với bà con địa phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Tú cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất thiết thực gửi đến đồng bào vùng lũ thì với truyền thống tốt đẹp của Dân tộc “lá lành đùm lá rách”, toàn ngành Thuế luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng bão lũ và mong với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng bào vùng lũ sẽ sớm ổn định được cuộc sống.

Sáng ngày 18/9, Đoàn công tác số 4 tiếp tục đến thăm và động viên các gia đình bị sạt lở đất tại các xã Đồng Tâm, Minh Bảo, Âu Lâu tỉnh Yên Bái. Có thể nói, Yên Bái cũng là địa phương chịu hậu quả của cơn bão số 3, vì vậy sau cơn bão lớn vừa qua, thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương cho thấy các xã này đã chịu những thiệt hại nặng nề.

Tại xã Minh Bảo, Đoàn công tác đã trao ủng hộ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Theo đại diện địa phương, nhiều hộ dân mất trắng nhà cửa, ruộng vườn bị cuốn trôi và những hậu quả của bão lũ đã để lại nỗi lo rất lớn đối với bà con. Trước những mất mát lớn của bà con, Đoàn công tác số 4 của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã chia sẻ và hỗ trợ kịp thời cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão.

Tại xã Minh Bảo, Đoàn công tác trao ủng hộ bằng hiện vật và kinh phí giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Theo một người dân tại địa phương chia sẻ, trong bối cảnh rất khó khăn vì tài sản, hoa màu, vật nuôi mất mát trong cơn bão thì sự giúp đỡ của ngành Thuế thật quý giá và sẽ giúp bà con có thêm nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tại Đồng Tâm, theo bà Đỗ Thị Lan Phương Bí thư đảng uỷ phường Đồng Tâm cho biết, khi bão đến, trước sự tàn phá khủng khiếp của bão lũ, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội cũng đã phối hợp tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho bà con. Đại diện địa phương cho biết “Chúng tôi đang cố gắng huy động tất cả nguồn lực để giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.”

Có thể thấy, với tinh thần “thương người như thể thương thân” là truyền thống quý báu của dân tộc ta, đặc biệt là sau mỗi lần xảy ra các thiên tai, địch họa, việc Tổng cục Thuế tổ chức kịp thời các Đoàn công tác xuống địa phương theo tiêu chí “nhanh, khả thi, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng” đã đem lại sự hỗ trợ thiết thực đối với bà con vùng bão lũ.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến chia buồn với gia đình em Trần Văn Thi tại thôn Lâm Tiến, xã Mường Vi có 3 người thân bị mất do bão lũ và chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con địa phương

Qua đó, ngành Thuế khẳng định với sự đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng chắc chắn sẽ góp phần làm dịu bớt nỗi đau và khắc phục hậu quả sau bão. Trong lúc này, mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ, đều mang một ý nghĩa lớn lao, thắp lên hy vọng cho những người dân nơi đây, giúp họ vững bước vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, với quyết tâm đồng hành với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương bị bão lũ, mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế toàn ngành chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai tổng hợp thiệt hại do bão để triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vùng bão lũ để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của nhân dân sau bão lũ.