Tòa tuyên 18 án tử hình trong vụ mua bán, tàng trữ và vận chuyển 216 kg ma túy

TPO - Chiều nay (11/11), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 22 bị cáo trong vụ án liên quan 216,3 kg ma túy, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án.

Bản án đã tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Hồ Vũ (SN 1987, trú tại Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, trú tại Cà Mau), Li Tian Guan (SN 1975, Quốc tịch Trung Quốc), Kim Soon Sik (SN 1960, Quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1993, Quốc tịch Hàn Quốc) cùng và 13 bị cáo khác. Tuyên tù chung thân đối với 3 bị cáo và tuyên 1 bị cáo 15 năm tù.

Bị cáo Lê Hồ Vũ (ngồi hàng đầu, phải sang) tại phiên tòa.

Các bị cáo phạm về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" liên quan 216,3kg ma túy.

Theo HĐXX, trong vụ án này, có các bị cáo kêu oan nhưng căn cứ vào biên bản, tài liệu chứng cứ có trong vụ án, HĐXX có căn cứ xác định từ tháng 5 đến tháng 7/2020 tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 216,3kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Hồ Vũ là người có vai trò chính, người chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất. Các bị cáo còn lại là người thực hiện và giúp sức tích cực cho Vũ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 19/7/2020, cơ quan chức năng khám xét xe container đang làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc tại cảng Tân Cảng Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM), phát hiện trong các kiện đá hoa cương xếp trong container gần 40 kg ma túy. Mở rộng điều tra, công an xác định các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216,3 kg ma túy các loại.