Tỉnh Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Giao thông Vận tải

TPO - Mặt đường có nhiều hư hỏng cần sửa chữa toàn diện hạ tầng nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trong 9 tháng đầu năm 2024, quốc lộ 51 qua Đồng Nai xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 42 người, bị thương 21 người

Ngày 30/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nâng cấp, sửa chữa toàn diện hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 51 qua địa phận tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Hiện trạng hư hỏng tuyến quốc lộ 51, đoạn qua TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dù được đơn vị chức năng bảo dưỡng thường xuyên nhưng mặt đường của quốc lộ 51 có nhiều hư hỏng, lưu lượng phương tiện lưu thông cao (gấp 7-8 lần so với thiết kế), trong khi nguồn kinh phí có hạn nên công tác duy tu, bảo dưỡng cũng như khắc phục các nguy cơ mất ATGT không thể đáp ứng kịp thời.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 9 đến nay, mưa lớn diễn ra thường xuyên đã làm cho mặt đường cũng như hệ thống vạch sơn xuống cấp rất nghiêm trọng, phát sinh “ổ gà”, hằn lún vệt bánh xe. Có nhiều vị trí tạo thành hố có bề mặt rộng, dài và sâu... ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân, gây mất ATGT.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, quốc lộ 51, đoạn qua Đồng Nai đã xảy ra 56 vụ TNGT làm chết 42 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 22 vụ, tăng 10 người chết và tăng 16 người bị thương. Riêng trong tháng 9, tuyến quốc lộ này xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 6 người và bị thương 2 người.

Để bảo đảm ATGT trên tuyến quốc lộ 51, UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị liên quan sớm phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra thực tế về các hư hỏng mặt đường, hệ thống vạch sơn mòn mờ và các bất cập về hạ tầng giao thông trên quốc lộ 51.

Trước đó, theo thống kê của Khu Quản lý đường bộ IV, trên tuyến quốc lộ 51 hiện nay có khoảng 186.000 m2 hư hỏng cần phải sửa chữa. Trong đó diện tích hư hỏng cần xử lý ngay để đảm bảo ATGT là khoảng 97,5 ngàn m2.