Tiếc thương tiễn biệt nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

TPO - Các thế hệ hậu bối bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Đầu, nhà trí thức mẫu mực, học giả có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu văn hóa – lịch sử của dân tộc.

Ngày 21/9, lễ viếng nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Đầu đã diễn ra ấm áp, xúc động khi lãnh đạo TPHCM; đồng nghiệp, hậu bối, đã đến nhà riêng viếng, sẻ chia với tang quyến.

Tối 21/9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và chia buồn cùng gia đình. Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo thành phố dâng hương viếng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thắp hương kính viếng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, chia buồn với tang quyến.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ với con gái cụ Nguyễn Đình Đầu.

Lễ tang nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu diễn ra tại nhà riêng ở phường Bến Thành, quận 1.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung chia buồn với tang quyến.

Trong ngày, đại diện các cơ quan, đoàn thể thành phố đã đến viếng, thăm hỏi, gửi vòng hoa kính viếng và chia buồn cùng gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Viết trong sổ tang, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Trưởng ban Tổ chức lễ tang bày tỏ trân trọng tài năng, đức độ của nhà nghiên cứu sử học đầu ngành: “Nhân sĩ - Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Đầu - Người trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp khoa học trong lĩnh vực lịch sử, địa lý, với nhiều công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp, GS.TS Trình Quang Phú – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông – ghi trong sổ tang: “Anh Đầu ơi! Kể từ ngày đầu gặp anh năm 1975, nay đã 49 năm. Anh đi rồi, Tổ quốc mất anh, người trí thức lớn, một người suốt đời cho sự nghiệp lịch sử Việt Nam. Anh vẫn nói với tôi: Dùng sử học để bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Tôi hiểu anh đã làm như vậy. Hôm nay anh đã về cõi trên. Hãy phù hộ cho non sông, cho cháu con và đồng đội anh nhé”.

GS.TS Trình Quang Phú (thứ hai từ phải qua) thắp nén hương tiễn biệt nhà nghiên cứu đàn anh.

Nén hương tiễn biệt nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Đầu.

GS.TS Huỳnh Như Phương tưởng nhớ vị tiền bối: “Vô cùng thương tiếc Bác Nguyễn Đình Đầu, nhà trí thức mẫu mực, học giả có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu văn hóa – lịch sử của dân tộc. Cuộc đời Bác là tấm gương cho thế hệ các cháu noi theo. Cháu luôn trân quý những cuốn sách được Bác trao tặng”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc viếng ông Nguyễn Đình Đầu.

Đông đảo các nhà khoa học, bạn bè thân hữu và thế hệ hậu bối đến viếng bậc học giả uyên thâm trong giới sử học nước nhà. Ảnh: Ngô Tùng

Theo cáo phó, học giả Nguyễn Đình Đầu sinh ngày 12/3/1923. Ông từ trần lúc 12 giờ 55 phút ngày 20/9/2024, thượng thọ 102 tuổi. Ông ra đi nhẹ nhàng trong sự sum vầy của các con, cháu.

Lễ viếng nhân sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu diễn ra từ sáng 21/9. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút ngày 23/9. Lễ động quan lúc 6 giờ 0 phút ngày 23/9. Sau đó linh cữu ông được đưa đi mai táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Ông Nguyễn Đình Đầu nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.