'Tia chớp Jamaica' ngã gục trên đường chạy cuối cùng

TPO - Tối 12/8, Usain Bolt đã thất bại ở chung kết nội dung 4x100m tại giải vô địch thế giới. Thậm chí, "Tia chớp đen" huyền thoại còn ngã quỵ ở những bước chạy cuối cùng.  

Khi còn cách đích 15 mét, Usain Bolt bất ngờ nhăn mặt, giảm tốc độ và ôm lấy đùi trái với những bước đi tập tễnh.

Huyền thoại sống của làng điền kinh thế giới gục ngã trên đường đua.

Giải VĐTG 2017 là giải đấu cuối cùng của Usain Bolt trước khi giải nghệ. Hình ảnh "Tia chớp đen" ngã quỵ trước đích đến mang tới dư vị xót xa cho cuộc chia tay.

Anh được đồng đội dìu đi những bước cuối cùng trên đường đua.

Tuy nhiên, kết thúc sự nghiệp thi đấu, “Tia chớp Jamaica” vẫn có quyền tự hào về bảng thành tích chói lọi. Đó là hai kỷ lục thế giới: 9 giây 58 ở nội dung 100m và 19 giây 19 ở nội dung 200m. Anh cũng sở hữu 11 HCV tại các giải thế giới và 8 HCV Olympic.

Sự nghiệp thi đấu huy hoàng đã đưa Usain Bolt trở thành biểu tượng của làng thể thao thế giới không chỉ riêng môn điền kinh.