Thượng úy Công an chớp khoảnh khắc đẹp khi đồng đội hái nông sản gửi người dân vùng dịch

TPO - Thượng úy công an Trần Lê Nhật Minh đã có những khung hình sinh động, nhiều màu sắc về đồng đội thu hoạch rau củ trên những cánh đồng của thành phố ngàn hoa Đà Lạt, gửi về người dân vùng dịch COVID-19.

Trong những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nổi bật với màu vàng, xanh cỏ úa... của lực lượng công an làm việc trên những cánh đồng, xa xa mờ bóng núi có mây bao phủ ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Tác giả những khung hình ấy là Thượng úy Trần Lê Nhật Minh (SN 1991) đang công tác tại Phòng Công tác Đảng và Chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Nhật Minh cho biết trong gia đình có ba công tác trong lực lượng công an. Từ nhỏ, Minh đã nỗ lực phấn đấu trở thành chiến sĩ. Tốt nghiệp Đại học An ninh về công tác tại Lâm Đồng, rồi bén duyên với công tác tuyên truyền.

Thượng úy Nhật Minh yêu thích chụp ảnh, nhưng chưa từng trải qua lớp đào tạo nào về nhiếp ảnh. Kỹ năng chụp ảnh được rèn luyện từ những kiến thức tự học, từ các anh chị và sau những lần cầm máy.

Nhật Minh chia sẻ niềm vui trong công tác tuyên truyền là những lần xách máy ảnh tác nghiệp ghi lại hình ảnh lúc đời thường và khi làm nhiệm vụ của đồng đội, trong đó có các hoạt động, chương trình tình nguyện.

"Được đi theo đồng đội để ghi lại hình ảnh mọi người làm việc, trong đó có nhiều công việc thầm lặng, ít người biết đến. Tôi với chiếc máy ảnh trên tay chỉ cố gắng chụp lại những khoảnh khắc để mọi người có thể hiểu hơn và có thêm góc nhìn về chiến sĩ công an", Thượng úy Nhật Minh nói.

Những ngày hè này, Thượng úy Minh đã ghi lại hình ảnh đồng đội tham gia các hoạt động tình nguyện. Trong đó, có hoạt động tham gia thu hoạch rau củ, vận chuyển chuẩn bị cho những "Chuyến xe yêu thương" do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức, gửi tới người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trong hai ngày 4 - 5/8, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham gia thu hoạch rau củ tại các nhà vườn tại thành phố Đà Lạt, và chuẩn bị cho những chuyến xe mang theo nhu yếu phẩm hướng về thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Trước đó, tuổi trẻ công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã vận động, vận chuyển hàng chục tấn nông sản, chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để chung tay giúp đồng bào vùng dịch có thực phẩm thiết yếu hằng ngày để cải thiện bữa ăn, vượt qua những ngày khó khăn vì dịch COVID-19.

Cùng ngắm thêm hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng thu hoạch nông sản trong hai ngày đầu tháng 8 được Thượng úy Trần Lê Nhật Minh ghi lại.