Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ từ chức

TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 5/5 tuyên bố ông sẽ từ chức khi Đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền tổ chức một hội nghị bất thường vào cuối tháng. 
Ông Ahmet Davutoglu. Ảnh: BBC

Theo CNN, ông Davutoglu tuyên bố sẽ từ chức khi Đảng AK cầm quyền tổ chức hội nghị bất thường vào ngày 22/5 tới. Người kế nhiệm ông Davutoglu sẽ được bầu chọn trong hội nghị này.

“Đảng chúng ta đang bước vào giai đoạn mới. Tôi đã quyết định vì sự đoàn kết của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, việc thay đổi Chủ tịch Đảng sẽ phù hợp hơn. Tôi sẽ không tính tới việc tranh cử trong hội nghị bất thường vào ngày 22/5 tới”, ông Davutoglu phát biểu.

Sau khi lên nắm quyền hồi năm 2014, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bổ nhiệm ông Davutoglu làm Thủ tướng kiêm lãnh đạo Đảng AK. Ông Davutoglu cho rằng ông đã có nhiệm kỳ thành công kể từ tháng 8/2014.

Việc ông Davutoglu từ chức được cho là mở đường là Tổng thống Erdogan tiếp tục kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn. Ông Erdogan đang thúc đẩy thiết lập một hệ thống tổng thống thay cho hệ thống nghị viện hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc quyền lực Thủ tướng vơi đi. Theo báo cáo, mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo gần đây có nhiều rạn nứt, thể hiện trong nhiều vấn đề từ quan hệ với châu Âu tới các quyết định tạm giam người chỉ trích chính phủ.

Tuy nhiên, theo BBC, trong bài phát biểu thông báo sẽ từ chức, ông Davutoglu vẫn cam kết trung thành với Tổng thống Erdogan: “Tôi không cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận hay oán trách ai cả”. 

Theo Theo CNN, BBC