Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội, đến Lào dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

TPO - Sáng nay (8/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, đến Vientiane (Lào) dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch ASEAN 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), từ ngày 8-11/10.

Tháp tùng Thủ tướng có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng TN&MT Đỗ Đức Duy và đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường”, các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy hoàn tất đúng hạn các Kế hoạch Tổng thể 2025 và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược triển khai trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời sân bay Nội Bài, đến Lào dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhất là về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, được quan tâm hiện nay; đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, trước các chuyển động nhanh, mạnh, sâu rộng của thời đại, các chiến lược phát triển mới của ASEAN được kỳ vọng nâng tầm hợp tác và liên kết ở khu vực theo hướng đổi mới, sáng tạo và hành động.

“Đó là đổi mới, với tư duy và cách làm mới, nhạy bén hơn để tranh thủ tốt các cơ hội và chủ động ứng phó hiệu quả với mọi biến động. Đó là sáng tạo, mạnh dạn đột phá, phát huy vai trò dẫn dắt và tiên phong trong các tiến trình hợp tác ở khu vực. Đó là hành động, biến cam kết thành hành động cụ thể, đáp ứng nguyện vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương”, ông Việt chia sẻ.

Dự kiến Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan lần này sẽ thông qua và ghi nhận khoảng 80 văn kiện về nhiều ưu tiên, lĩnh vực hợp tác như: Xây dựng Chiến lược triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, triển khai Tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác số, tuần hoàn nhựa, ứng phó biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, giáo dục mầm non, nông nghiệp bền vững, giao lưu nhân dân…