Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, do Thủ tướng Australia Anthony Albanese chủ trì.
TPO - Trong những ngày tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng đã nêu ra nhiều sáng kiến quan trọng để khẳng định tầm vóc, vị thế của ASEAN. Cùng với đó, Thủ tướng đã có gần 20 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các nước lớn, các tổ chức quốc tế.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan đã mở ra những hy vọng cho sự chuyển mình của ASEAN, hướng đến một ASEAN “tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm”.
TPO - Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Australia. Ông cũng đề nghị hai bên hoàn tất trao đổi và các thủ tục nội bộ để sớm tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.
TPO - Tổng thư ký Antonio Guterres hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò hội tụ và cầu nối, giúp nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa các nước. Ông Antonio Guterres khẳng định trong thế giới đa cực hiện nay, Liên hợp quốc cần sự đồng hành của các thể chế đa phương như ASEAN.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm vóc và giá trị chiến lược của EAS là nơi các lãnh đạo đối thoại, định hướng vì hòa bình, an ninh, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, cùng nhau đẩy mạnh hợp tác, hóa giải xung đột, nâng cao nhận thức để tiến lại gần nhau hơn.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Ấn Độ dành nguồn lực thích đáng hơn để sớm hoàn tất các dự án đường cao tốc kết nối Ấn Độ với ASEAN, mong muốn mở rộng tới Việt Nam và lan tỏa khắp ASEAN.
TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với sản phẩm của nhau; đồng thời khẳng định khuyến khích các tập đoàn lớn tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr nhất trí sớm trao đổi và ký kết một Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác thương mại gạo để cùng nhau bảo đảm các mục tiêu về an ninh lương thực trước những biến động phức tạp của chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu thời gian qua.
TPO - Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ và lâu dài với ASEAN và khu vực, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhấn mạnh hai bên chia sẻ lợi ích, ưu tiên và tầm nhìn dài hạn, cùng ứng phó các thách thức chung.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.
TPO - Các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều khẳng định coi trọng ASEAN, mong muốn hợp tác sâu rộng và thực chất, ứng phó hiệu quả các thách thức...
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam – Brunei sớm trao đổi tiến tới ký kết một Hiệp định liên chính phủ về thương mại gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực; đồng thời tăng cường hợp tác phát triển ngành sản xuất thực phẩm Halal của Việt Nam vào Brunei.
TPO - Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; nhất trí tăng cường tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.
TPO - Trong bối cảnh vấn đề an ninh lương thực, đặc biệt là thiếu hụt nguồn cung về gạo đang là quan tâm của nhiều nước ở khu vực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước bảo đảm nguồn cung ổn định và góp phần tăng cường an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.
TPO - Ở giữa tâm điểm cạnh tranh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn. ASEAN phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa, cân bằng các mối quan hệ và lợi ích.
TPO - Để giữ vững “ASEAN tầm vóc” và là “tâm điểm của tăng trưởng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nâng cao tự cường của ASEAN thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng thị trường nội khối, khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư.
TPO - Ba Thủ tướng Việt Nam, Lào và Campuchia nhất trí đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa ba nền kinh tế, gồm cả kết nối hạ tầng cứng và kết nối hạ tầng mềm, chuỗi sản xuất, cung ứng đồng thời phối hợp khai thác lợi thế cạnh tranh của ba nước về tiềm năng di sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch; trước mắt là thúc đẩy các gói du lịch “một hành trình ba điểm đến”.
TPO - Lấy hình ảnh “con thuyền ASEAN” đang tiến ra biển lớn, rộng mở với thế giới, hợp tác với các đối tác vì mục tiêu chung hòa bình, an ninh và ổn định, Tổng thống Widodo khẳng định ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ xát quyền lực, mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Indonesia hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường.
TPO - Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Thủ đô Jakarta của Indonesia, chiều 4/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố mở đường bay thẳng đầu tiên giữa Jakarta và Hà Nội.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong doanh nghiệp cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau. “Dù ở đâu nhưng tinh thần là trong tôi có bạn, trong bạn có tôi để chúng ta hỗ trợ nhau phát triển”, Thủ tướng nói.
TPO - Sau 4 giờ bay, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta (Indonesia) để bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan.
TPO - 6h30 sáng nay (4/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời Hà Nội, lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Indonesia theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 42 góp phần khẳng định những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam.
Sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo.
TPO - Trong 6 ngày ở Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, gặp gỡ, tiếp xúc quan trọng với các nhà lãnh đạo Campuchia, lãnh đạo các nước mở ra các cơ hội mới đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng sâu sắc và thực chất.
TPO - Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan cho thấy vai trò và vị thế quan trọng trong khu vực được các nước ASEAN và các đối tác tôn trọng, đánh giá cao.