'Thót tim' cảnh xe chở gỗ cồng kềnh chạy nghênh ngang trên đường

TPO - Những xe tải được cơi nới thành thùng xe, chở gỗ keo quá khổ, quá tải vẫn nghênh ngang chạy trên đường mòn và quốc lộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Thời gian qua, dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh từ huyện Vũ Quang đến huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và quốc lộ 15A các xe tải chở gỗ keo nối đuôi chạy nghênh ngang trên đường bất chấp những quy định về an toàn giao thông. Trong ảnh xe tải tự hạ thùng xe để chở gỗ keo.

Ghi nhận tại quốc lộ 15A đoạn xã Hà Linh (huyện Hương Khê) những chiếc xe tải được các tài xế tháo thùng, để dễ dàng vận chuyển gỗ đến những cơ sở sản xuất.

Việc các xe tải chở gỗ quá khổ, quá tải lao ầm ầm trên đường khiến nhiều người tham gia giao thông bất an, lo lắng.

Theo người dân huyện Hương Khê, nhiều tài xế chở gỗ cao gấp 3 lần thành thùng xe, chạy với tốc độ cao.

Mỗi ngày có hàng chục lượt xe vận chuyển gỗ quá khổ, quá tải chạy dọc trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A mà không bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.

Các tài xế vẫn “vô tư” điều khiển cho xe chạy nghênh ngang trên đường, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Dọc đường liên xã ở huyện Hương Khê cũng xuất hiện những chiếc xe chở gỗ cồng kềnh.

Còn đây là hình ảnh ghi nhận tại đường Hồ Chí Minh đoạn nối từ địa phận huyện Vũ Quang đến huyện Hương Khê. Những chiếc xe tải được tài xế “chế” để chở gỗ. Thành thùng được gắn thêm các cọc gỗ keo, cố định bằng dây thừng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhiều cách "tự chế" xe để chở gỗ keo được cánh tài xế sử dụng. Tình trạng xe chở gỗ quá khổ, quá tải chạy nghênh ngang trên đường vẫn diễn ra trong thời gian dài.

Trao đổi với Tiền Phong về tình trạng này, một cán bộ Đội CSGT kiểm soát trật tự đường mòn Hồ Chí Minh (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết, thời gian qua đội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đối với những chiếc xe này chỉ bị xử phạt lỗi vượt quá chiều dài, chiều cao cho phép.