Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông có "các cuộc thảo luận hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông thúc giục Nga "tha" cho quân Ukraine bị bao vây. Ông Trump viết trên Truth Social: "Ngay lúc này, hàng nghìn quân Ukraine bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, ở trong tình thế rất tồi tệ và dễ bị tổn thương. Tôi đã yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ".
Ukraine phóng máy bay không người lái tấn công thủ đô Moscow của Nga. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow trong đêm 13/3, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về lệnh ngừng bắn tạm thời do Mỹ đề xuất. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ bốn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hướng về thủ đô. Tuy nhiên, ông Sobyanin khẳng định thiệt hại là không đáng kể và không có thương vong. Đây là lần thứ hai trong tuần Moscow trở thành mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái. Trước đó, vào sáng 11/3, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra, chỉ vài giờ trước khi các quan chức Ukraine gặp gỡ phái đoàn Mỹ tại Saudi Arabia để thảo luận về hòa bình.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đề cập về tư cách thành viên của Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 14/3 tuyên bố tư cách thành viên của Ukraine không nằm trong các cuộc đàm phán do Mỹ và Nga dẫn dắt nhằm đạt được hòa bình trong xung đột Ukraine. Theo đài RT, phát biểu trên Bloomberg TV sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rutte cho biết bất kỳ đảm bảo an ninh nào dành cho Kiev chỉ có thể được thảo luận sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn.
Hàng nghìn người tập trung biểu tình chống chính phủ tại Serbia. Hàng nghìn sinh viên và nhiều người dân từ khắp Serbia tụ tập tại Thủ đô Belgrade để tham gia cuộc biểu tình vào ngày 15/3, được coi là đỉnh điểm của nhiều tháng biểu tình chống tham nhũng ở quốc gia Balkan này và là phép thử đối với chính phủ của ông Vucic, vốn đang phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân. Tổng thống Serbia đã nhiều lần cảnh báo, bạo lực đang được lên kế hoạch tại cuộc biểu tình và đe dọa sẽ xử lý cứng rắn với bắt giữ bất kỳ sự cố nào diễn ra.
Tân Thủ tướng Canada tuyên thệ nhậm chức. Vào lúc 11h 25 phút ngày 14/3 (giờ địa phương, tức 22h 25 phút theo giờ Việt Nam), ông Mark Carney đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau – người đã chính thức từ chức trước đó cùng ngày. Trong lời từ biệt, ông Trudeau đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Canada vì sự tin tưởng và ủng hộ trong suốt gần 10 năm lãnh đạo đất nước.
Cựu Tổng thống Philippines Duterte hầu tòa trực tuyến vì lý do 'thể chất'. Theo Philstar, trong tối ngày 14/3, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tham dự phiên điều trần đầu tiên của ICC theo hình thức trực tuyến. Ông Duterte không cần có mặt trực tiếp, bởi vẫn đang bị ảnh hưởng vì thay đổi múi giờ sau chuyến bay dài tới Hà Lan. Tại phiên tòa đầu tiên, ICC đã chính thức cáo buộc ông Duterte vi phạm tội ác chống lại loài người, có liên quan tới chiến dịch truy quét ma túy đẫm máu ở Philippines trong giai đoạn 2016-2019.
Hội nghị Ngoại trưởng G7 điều chỉnh nội dung về Ukraine trong tuyên bố chung. G7 điều chỉnh bản dự thảo tuyên bố chung, trong đó cam kết "bảo đảm an ninh" cho Ukraine được thay thế bằng "sự đảm bảo" - cách diễn đạt mềm hơn để tránh làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.
Ukraine tiến hành những bước đầu tiên để sớm thực thi lệnh ngừng bắn với Nga. Ngày 14/3, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho Kiev đã bắt đầu thành lập một nhóm để xây dựng cơ chế giám sát cho lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. "Chúng tôi đã bắt đầu thành lập một đội ngũ quốc gia để phát triển các quy trình phù hợp nhằm kiểm soát đúng lệnh ngừng bắn có thể diễn ra. Đây là một quy trình cực kỳ phức tạp", ông Sybiha phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Beate Meinl-Reisinger tại Kiev.
Biểu tình quy mô lớn tại Tokyo, Nhật Bản. Bắt đầu từ 17h chiều 14/3, theo giờ địa phương, những người biểu tình đã vây kín trụ sở Bộ Tài chính Nhật Bản. Đoàn biểu tình giơ cao những biểu ngữ đòi giải tán Bộ Tài chính, đồng thời hô vang những khẩu hiệu phản đối tăng thuế và yêu cầu duy trì một nền tài chính tích cực, lành mạnh. Nhiều người trong đoàn biểu tình cho biết, đây là lần thứ 3 tham gia biểu tình, và trong những lần gần đây, số lượng người tham ngày càng đông. Bắt đầu từ cuối tháng 12/2024, đã xuất hiện hiện tượng tụ tập đông người trước cổng Bộ Tài chính Nhật Bản, sau đó phát triển thành những cuộc biểu tình có quy mô lên tới hàng ngàn người, với mục tiêu yêu cầu bãi bỏ thuế tiêu dùng, tăng phúc lợi cho người đóng thuế...
Thủ tướng Hy Lạp cải tổ nội các sau các cuộc biểu tình lớn. Ngày 14/3, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bổ nhiệm tân Bộ trưởng tài chính và Bộ trưởng giao thông trong cuộc cải tổ nội các nhằm tăng cường sự ủng hộ sau các cuộc biểu tình lớn liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa năm 2023. Theo đó, ông Kyriakos Pierrakakis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính thay ông Kostis Hatzidakis, người sẽ lên làm Phó Thủ tướng.
Trung Quốc, Nga và Iran ra tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân. Ngày 14/3, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Iran và Nga đã kết thúc cuộc họp tại Bắc Kinh với việc ra tuyên bố chung về các vấn đề hạt nhân và trừng phạt quốc tế. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc chủ trì, với sự tham gia của người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov và người đồng cấp Iran Kazem Gharibabadi. Các bên đã thảo luận sâu rộng về vấn đề hạt nhân và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp.