THẾ GIỚI 24H: Nga nhận định khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định, khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa nước này với Mỹ phụ thuộc vào các bước đi tiếp theo của Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trả lời câu hỏi liệu việc Nga sẵn sàng đối đầu lâu dài với Mỹ cả về chính trị lẫn quân sự đều được tính đến hay không, ông Ryabkov khẳng định: “Chắc chắn như vậy. Một cách toàn diện, theo tất cả các quan điểm". Theo ông, đối đầu địa - chính trị hay đối đầu vũ trang “phụ thuộc vào người Mỹ". Nhà ngoại giao Nga lưu ý: “Chúng tôi vẫn cảnh báo họ không nên leo thang hơn nữa, vì việc tiếp tục những trò chơi địa - chính trị mà họ đã chơi trong một thời gian dài và trên thực tế đã kích động một cuộc xung đột lan rộng và dẫn đến khủng hoảng an ninh hiện nay ở châu Âu-Đại Tây Dương - là điều không thể. Thật uổng công khi họ nghĩ rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để kiểm tra độ vững chắc của chúng ta sẽ không dẫn đến các biện pháp đối phó cứng rắn hơn nhiều so với những gì đã được thực hiện".

Ukraine cho phép người nước ngoài tham gia quân đội. Ngày 10/10, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã thông qua dự luật về phục vụ quân đội Ukraine đối với người nước ngoài và người không quốc tịch. Luật này quy định người nước ngoài và người không quốc tịch ở Ukraine sẽ được phép ký hợp đồng với Lực lượng Vũ trang Ukraine và Lực lượng Vệ binh Quốc gia để gia nhập hàng ngũ ở các vị trí binh nhì, trung sỹ và sỹ quan. Tới đây Ukraine sẽ thành lập Trung tâm tuyển dụng người nước ngoài, nơi sẽ tiến hành kiểm tra các ứng cử viên nhập ngũ ở các điều kiện.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tập trận hạt nhân thường niên. NATO bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những tuyên bố cứng rắn về hạt nhân. "Trong một thế giới bất ổn, điều quan trọng là chúng ta phải kiểm tra và tăng cường khả năng phòng thủ để đối thủ biết được NATO đã sẵn sàng và có thể ứng phó với mọi mối đe dọa. Toàn bộ nội dung cuộc tập trận diễn ra ở Vương quốc Anh, biển Bắc cũng như Bỉ và Hà Lan", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho hay.

Trung tâm thủ đô Li-băng bị không kích, hơn 130 người thương vong. Giới chức Li-băng cho biết ít nhất 22 người chết trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối 10/10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự. Theo Bộ Y tế Li-băng, ngoài 22 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Li-băng không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người bị chết và bị thương trong cuộc tấn công.

Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc (UNICEF) xác nhận các bên ở Dải Gaza đồng ý ngừng bắn vì mục đích nhân đạo. Người đứng đầu UNICEF Catherine Russell ngày 10/10 cho biết, các bên tham chiến ở Dải Gaza đã nhất trí ngừng bắn vì mục đích nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai đợt tiêm vắc xin bại liệt thứ hai dành cho hơn 590.000 trẻ em dưới 10 tuổi, dự kiến diễn ra vào ngày 14/10 tới. Theo người đứng đầu UNICEF, điều quan trọng là tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn này. Nếu không, việc tiêm vắc xin cho trẻ em không thể diễn ra.

Hezbollah dường như hết lãnh đạo, ghế thủ lĩnh vẫn bị bỏ trống. Gần 2 tuần sau khi thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và phó thủ lĩnh dường như không muốn kế nhiệm, nhóm Hezbollah vẫn chưa có người đứng đầu mới. Theo Newsweek, Phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem - hiện được coi là quan chức cấp cao nhất của nhóm vũ trang này, cho biết trong một video được truyền hình Iran đăng tải rằng thủ lĩnh mới sẽ được bầu sớm nhất có thể. Tuyên bố này ám chỉ ông sẽ không tiếp quản vị trí trên.

Italy triệu Đại sứ Israel sau vụ tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Li-băng. Bộ trưởng Quốc phòng Italy ngày 10/10 đã triệu Đại sứ Israel, sau khi Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFL) tại Li-băng thông báo bị trúng hỏa lực từ xe tăng của Israel. Theo thông tin, các lực lượng Israel đã tấn công 3 vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền Nam Li-băng. Trong đó, một vị trí là căn cứ chính của UNIFIL tại thành phố Naqoura.

Bạo động tiếp diễn tại Pháp. Giới chức Pháp ngày 10/10 cho biết các cuộc bạo động mới trên đảo Martinique - vùng lãnh thổ hải ngoại của nước này, đã khiến 1 người thiệt mạng và 12 cảnh sát bị thương, nhiều cửa hiệu bị cướp phá. Đảo Martinique chỉ có khoảng 350.000 người sinh sống, nhưng những tuần gần đây liên tục xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn về giá cả tăng cao. Trong suốt đêm 9/10 đến ngày 10/10, những người biểu tình quá khích đã cướp phá các cửa hàng, dựng hàng rào lửa và đụng độ với cảnh sát.

Trung Quốc lại trừng phạt các công ty quân sự và cá nhân Mỹ. Trung Quốc ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa đối với 3 công ty quân sự và 10 nhà quản lý cấp cao của Mỹ vì liên quan đến bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Thông báo về quyết định trừng phạt được đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt sẽ sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ra thông báo và được áp dụng đối với 3 công ty quân sự (Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. và Skydio Inc.), cùng 10 cá nhân là các nhà quản lý cao cấp trong các công ty của Mỹ.

Ngày 10/10, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh chính thức miễn nhiệm Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Trước đó, vào ngày 5/10, nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ nói với hãng thông tấn TASS rằng Đại sứ Antonov kết thúc nhiệm kỳ tại Washington và sẽ trở về Moscow vào ngày hôm sau, 6/10. Cũng theo TASS, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đại sứ tiếp theo tại Washington sẽ được chọn vào thời điểm thích hợp và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến quyết định này.