Thái độ của NSND Hồng Vân khi bị tung tin qua đời

TPO - Nghệ sĩ nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh để câu view, làm quảng cáo “chùa” là câu chuyện không mấy xa lạ trong thời đại 4.0. Tuy nhiên, việc tung tin họ qua đời để tăng lượt xem như trường hợp của NSND Hồng Vân mới đây khiến nhiều người vô cũng phẫn nộ.

Cụ thể, vài ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một kênh YouTube đăng tải video với nhan đề: “Tin sốc: NSND Hồng Vân ra đi đột ngột ở tuổi 54 – Sự thật khiến ai cũng nổi da gà”. Thậm chí trong đoạn mở đầu, người dẫn còn đọc rõ ràng rằng “Tin buồn, NSND Hồng Vân qua đời vì đột quỵ và sự thật phía sau khiến ai cũng nổi da gà…”.

NSND Hồng Vân.

Mặc dù ở đoạn kế tiếp, kênh này cho biết đó chỉ là tin đồn nhưng do chưa trau chuốt câu từ một cách chính xác, mạch lạc nên đoạn video vẫn khiến nhiều người nghe hoang mang.

Chia sẻ với Tiền Phong, NSND Hồng Vân cho biết chị không quan tâm đến vấn đề này bởi nếu càng làm to chuyện thì có thể sẽ vô tình tạo sự chú ý giúp những trang tin và kênh YouTube đưa tin chộp giật kia và không giải quyết được vấn đề gì. Bởi theo chị, trong thời đại 4.0 những sự việc kể trên nhan nhản cho nên chị khuyên mọi người hãy bơ những thông tin chộp giật đó. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã và đang quan tâm đến mình.

Hiện tại, video gây bức xúc của kênh YouTube trên đã thay đổi nhan đề và vẫn “chễm chệ” ở trên YouTube với số lượt xem ngày càng tăng..

Đây cũng không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị tung tin qua đời trên mạng xã hội khiến khán giả phẫn nộ. Điển hình là hồi đầu tháng 7 vừa qua, danh hài Thúy Nga cũng bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình những đoạn clip lan truyền tin cô vừa qua đời tại Mỹ, để lại khối tài sản trị giá 1 triệu USD.

Hồi tháng 7/2018, ca sĩ Elvis Phương cũng bị đồn qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy do đau tim. Sau đó, bà Lệ Hoa- vợ ca sĩ Elvis Phương phải lên tiếng đính chính và cho biết nam ca sĩ hoàn toàn khoẻ mạnh và đang lưu diễn.

Năm 2017, một tài khoản cũng từng tung tin nghệ sĩ Hoài Linh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện và kêu gọi tương tác để mong anh sớm siêu thoát. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng bị đồn thổi trên các diễn dàn, mạng xã hội rằng đang nguy kịch, hôn mê hay gặp tai nạn bất ngờ. Do đó Hoài Linh cho biết anh đã chán và không còn quan tâm đến những vấn đề này.

Hoài Linh cho biết anh đã chán với việc liên tục bị đồn qua đời.

Hay tháng 3/2015, MC Lại Văn Sâm bị tung tin đồn bất ngờ qua đời vì đột tử. Thậm chí kẻ gian còn đăng kèm bức ảnh cựu MC chương trình Ai Là Triệu Phú trên bàn thờ. Cũng trong năm 2015, ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin đã qua đời gây hoang mang dư luận.

Đối với hiện tượng tung tin nghệ sĩ qua đời để câu view, trên mạng xã hội, một số tài khoản bức xúc bình luận rằng: “Đọc và nghe mấy cái tít mà giật cả mình. Không biết người biên tập có kĩ năng căn bản hay không”; “Toàn đưa tin vớ vẩn, thực sự khó chịu với mấy kênh làm tin chộp giật kiểu này”; “Tôi nghĩ Facebook, YouTube và cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ hơn đối với những kênh YouTube hay trang tin ‘lá cải’ như thế này”,…

Liên quan đến những sự việc nêu trên, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc...