Thả đèn hoa đăng xuống sông Ngàn Phố cầu bình an

TPO - Người dân đổ về chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để thả hàng nghìn hoa đăng xuống sông Ngàn Phố để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới.

Tối 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã diễn ra Lễ tưởng niệm 233 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Buổi lễ có sự tham gia của hàng nghìn người dân, cùng chính quyền địa phương và các tăng ni, phật tử.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh - Trụ trì chùa Tượng Sơn, đã chia sẻ ý nghĩa về việc cầu sức khỏe, cầu cho Quốc thái dân an, nhân dân an lạc.

Sau lễ dâng hương, tụng kinh cầu nguyện Quốc thái dân an, cầu một năm mới sức khoẻ bình an. Lãnh đạo huyện Hương Sơn, cùng các tăng ni, phật tử và đông đảo bà con nhân dân đã thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên Sông Ngàn Phố.

Những cánh hoa là lòng thành của bá tánh với nguyện ước Quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Cầm trên tay hoa đăng, người dân di chuyển từ chùa đến bờ sông để thả đèn mới mong muốn gửi đi những điều may mắn trong năm mới.

Chương trình thả hoa đăng thu hút đông đảo người dân đứng bên bờ sông theo dõi.

Hàng nghìn người dân có mặt cùng thả đèn hoa đăng trên sông Ngàn Phố để cầu bình an trong năm mới...

Những chiếc đèn hoa đăng theo dòng nước trôi đi xa.

Chùa Tượng Sơn ở Xóm Vĩnh Tuy, làng Yên Hồ, xã Tình Diệm nay là xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi chùa tọa lạc bên bờ sông Ngàn Phố thơ mộng.

Chùa Tượng Sơn liên quan mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của Danh y Lê Hữu Trác, được nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 20/7/1992. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ XVIII do bà Tham Đốc thân mẫu Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác đứng ra chủ trì xây dựng. Năm 2023, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, đây là sự ghi nhận to lớn đối với những công lao, đóng góp, cống hiến của ông cho nền y học, văn học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới.