Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma

TPO - Tối 13/3, cựu binh và người thân đã thả hàng trăm hoa đăng xuống biển Hà Tĩnh để tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 1

Tối nay (13/3), cựu binh cùng thân nhân liệt sĩ đã mang hàng trăm ngọn hoa đăng thả xuống biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tưởng nhớ người thân, đồng đội hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 2

Những người thân cùng đồng đội của các liệt sĩ đến từ Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh mang đèn đã được chuẩn bị từ trước, chia ra và đứng từ bờ thả ra biển.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 3

Hầu như năm nào cũng vậy, các cựu chiến binh Gạc Ma và người thân các liệt sĩ đều đến đây vào thời điểm này để thả những ngọn đèn xuống biển nhằm tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sĩ.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 4

Người thân chuẩn bị những ngọn đèn hoa đăng để thả xuống biển.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 5

Hàng chục cựu binh cùng người thân có mặt tại bãi biển Thiên Cầm để tổ chức thả hoa đăng.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 6

Thân nhân và cựu binh có mặt tại biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh để tưởng nhớ những liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 7

"34 năm trôi qua, dịp này chúng tôi đều sắp xếp để cùng những thân nhân liệt sĩ khác tổ chức gặp mặt, cùng nhau thả đèn để tưởng nhớ đến người em, người chiến sĩ đã nằm lại nơi biển khơi”, người thân liệt sĩ Đào Kim Cương chia sẻ.

Xúc động cựu binh và người thân thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma ảnh 8

Cựu binh Gạc Ma - Lê Hữu Thảo nói, năm nào cũng vậy, đến thời điểm này các gia đình liệt sĩ, thân nhân cùng đến thả đèn hoa đăng để tưởng nhớ người thân, đồng đội. Việc làm này nhằm hướng về cội nguồn, tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì đất nước. Đồng thời là sự kiện nhắc nhở thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục con em về sự hy sinh, cống hiến, xả thân để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG