Tàu chật cứng, xe đường dài vắng vẻ

Chiều 27 tháng Chạp, công sở chính thức đóng cửa nghỉ Tết. Các chuyến tàu rời Hà Nội được chất đầy khách, trong khi bến xe vắng vẻ lạ thường.

Bến xe Giáp Bát vào giờ cao điểm chiều 27 Tết lác đác người qua lại.

16h, khu vực bán vé trong bến vắn hoe dù hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan, doanh nghiệp.

Chuyến xe đi Thái Bình xuất bến với vài hành khách, đa số ghế ngồi bỏ trống. Một số chủ xe cho biết, những ngày cận Tết vắng khách là do thời gian nghỉ Tết kéo dài, người ngoại tỉnh đã rời Hà Nội từ vài ngày trước

Chiếc xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn tới giờ phải xuất bến chỉ có 2 hành khách

Bé trai đang nhìn ra ngoài cửa kính xe khách trong sân bến vắng vẻ.

Trong khi đó, tại Ga Hà Nội, chuyến tàu Hà Nội - Sài Gòn khởi hành lúc 12h40 chật cứng hành khách

Khoảng trống trong khoang giường nằm được chất đầy hành lý

Tại quầy bán vé, nhân viên nhà ga làm việc không ngưng tay. Đa số khách đi tàu là công chức và công nhân do phải làm việc hết ngày 27/1 mới được nghỉ Tết.

Bé gái này được bố mẹ cho ngồi trên xe đẩy hành lý cùng cây đào đợi tới giờ lên tàu đi Sài Gòn

Nhiều hành khách cho hay, vì quãng đường dài nên đi tàu đỡ mệt hơn đi xe

Những đoàn tàu Thống Nhất cũng chở theo những sắc mai vàng cho mùa xuân miền Bắc

Theo Theo VnExrepss