Việt Nam giám định và cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho gần 3 triệu người, trong đó có khoảng 1,1 triệu người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người khuyết tật nặng được lập sổ theo dõi sức khỏe. Tất cả người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT miễn phí.
“Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật tương đối đầy đủ so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cũng như trong khu vực”, ông Hồi nói.
Hiện cả nước có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm gần 29%.