Tất bật thi công Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

TPO - Sau 6 tháng khởi công, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được khẩn trương thi công cầu cống, san đắp mặt đường.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (dài 34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (dài 19,5 km). Tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.
Giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến). Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
Sau 6 tháng khởi công, đến nay dự án thành phần 3 dài 19,5 km trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thực hiện đã bắt đầu thành hình.
Theo báo cáo từ chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, tính đến ngày 1/12, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt 96,39%.
Ngay khi nhận mặt bằng sạch, các nhà thầu đã nhanh chóng tổ chức thi công Hiện tại cả 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai 11 mũi thi công trên toàn tuyến.
Từ ngày 4/11 nhà thầu đã bắt đầu đắp nền đường, thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo đến ngày 30/4/2024 sẽ đắp xong toàn bộ khối lượng đất của dự án thành phần 3.
Nhà thầu đã huy động nhiều loại máy móc máy móc, thiết bị và hơn 100 công nhân làm việc trên công trường để rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
Đến nay, 11 công trình cầu trên toàn tuyến, nhà thầu đang thực hiện công đoạn cọc khoan nhồi, thi công bê tông bệ, thân mố, bệ trụ, đúc dầm.
Trên công trường, những đoạn nền đất yếu được đào bóc và lu lèn đá hộc trước khi đắp đất. Một số cống ngang đã được lắp đặt xong. Hiện nhà thầu dự án thành phần 2 đang triển khai thi công hầm chui đoạn ranh giới giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ban Quản lý giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải cho biết nguồn vật liệu đất phục vụ thi công dự án đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bố trí đầy đủ để triển khai thi công dự án. Đến nay, đã vận chuyển 30.000 m3 đất về công trường thi công san lấp, đắp nền.
Đối với dự án thành phần 1 và 2 đoạn qua tỉnh Đồng Nai, hiện đang được các địa phương thực hiện kiểm đếm và sẽ hoàn tất trong tháng 12. Một số mặt bằng đã được bàn giao cho cho nhà thầu triển khai thi công.