Tăng cường xử lý “ma men” dịp Tết

TP - Chiều 16/1, trao đổi với Tiền Phong, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội - đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, dịp cuối năm, nhiều cơ quan tổ chức liên hoan, tất niên, dẫn đến tình trạng người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông tăng cao. 
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Do đó, đơn vị vừa triển khai kế hoạch 144 tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt quanh các tụ điểm quán nhậu ở các quận nội thành Hà Nội. Theo đó, gần 200 thiết bị đo nồng độ cồn mới kiểm tra định kỳ đã được cấp trở lại các đội CSGT, lực lượng liên ngành 141, các đội CSGT-TT-CĐ (thuộc quận, huyện) để thực hiện nhiệm vụ.

“Ngoài nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn chỉ huy dòng phương tiện ở các nút giao chống ùn tắc, các tổ tuần tra được tăng cường sẽ cắm chốt tại các điểm đen các quán nhậu (từ 11h-14h và 16h-21h) kiên quyết xử lý các tài xế vi phạm” - ông Thắng nói. Cũng theo đại tá Đào Vịnh Thắng, trước đó Cục CSGT đã có kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn (từ 16/12/2016-15/1/2017). Trong tháng đầu tiên, CSGT Hà Nội tuần tra xử lý hơn 200 “ma men” vi phạm và tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Lãnh đạo Phòng 10 Cục CSGT cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán lưu lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần so với ngày thường trên các tuyến cao tốc: Pháp Vân – Cầu Giẽ; Nội Bài – Lào Cai; Hà Nội đi Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng. Do đó, đơn vị tăng cường xử lý các vi phạm có nguy cơ dẫn đến ùn ứ giao thông. Ngoài ra, các khung giờ sáng và trưa, lực lượng tuần tra trên tuyến tăng cường xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, đặc biệt về tốc độ.