Súng phát hiện tội phạm

TP - SelectDNA, một công ty Anh, vừa ra mắt một loại súng giống với súng bắn sơn nhưng lại được nạp các viên đạn DNA nhân tạo thay vì những viên đạn đầy thuốc nhuộm.

> Microsoft biến phòng khách thành... rạp phim
> Robot Việt nhảy Gangnam Style lên truyền hình Mỹ

DNA sẽ phát huỳnh quang khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím, giúp nhận dạng những người bị dính đạn. Sử dụng DNA cho phép cảnh sát xác định được những đối tượng tham gia vào một cuộc bạo động chẳng hạn.

Đạn DNA có thể dính vào quần áo và da người. Nếu rửa nhiều, khoảng hai tuần. DNA sẽ không thể sống được, do đó, không có nguy cơ gây đột biến hoặc bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Phương Nga
Theo Discovery, Dailymail, Gizmag

Theo Báo giấy