Số tiền người Việt bỏ ra để săn lùng đồ chơi quái vật Labubu

TPO - Theo dữ liệu của Metric, chỉ trong 3 tháng, số tiền người Việt bỏ ra để mua Labubu qua 5 sàn thương mại điện tử đã lên tới 6,9 tỷ đồng. Labubu khiến giới trẻ ở nhiều quốc gia phát cuồng. Món đồ này thường được dùng để treo túi hay đơn giản là đồ trang trí trong phòng. 

Đồ chơi quái vật gây sốt toàn cầu

Món đồ chơi hình quái vật thỏ có tên Labubu của công ty Pop Mart gây sốt trong giới trẻ và liên tục cháy hàng sau khi Lisa (BlackPink) khoe món đồ chơi này trên trang cá nhân từ tháng 4. Bức ảnh Lisa ôm Labubu khiến giá món đồ chơi tăng lên 400%.

Cuối tháng 8, Pop Mart công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2024. Doanh thu của nhà sản xuất tăng 62%, đạt mức 4,56 tỷ NDT (khoảng 15.900 tỷ đồng).

Labubu được nhóm BlackPink lăng xê.

Ngoài sự thú vị của sản phẩm, nhiều người cũng bất ngờ về danh tính của Wang Ning, vị tỷ phú đứng sau sự thành công của thương hiệu này. Trong cơ cấu doanh thu, bộ sưu tập The Monster với nhân vật nổi tiếng nhất Labubu đóng góp hơn 626,8 triệu nhân dân tệ (hơn 2.000 tỷ đồng). Con số này chiếm 13,7% tổng doanh thu công ty.

Sao Việt cũng chuộng món đồ chơi này.

Theo dữ liệu của Metric, chỉ trong 3 tháng, số tiền người Việt bỏ ra để mua Labubu qua 5 sàn thương mại điện tử đã lên tới 6,9 tỷ đồng.

Labubu khiến giới trẻ ở nhiều quốc gia phát cuồng. Món đồ này thường được dùng để treo túi hay đơn giản là đồ trang trí trong phòng. Nhiều bạn trẻ thức xuyên đêm, xếp hàng trước các cửa hàng bán lẻ để mua bằng được Labubu.

Theo The Nation Thailand, Labubu tạo ra sức hút ngang với mô hình gấu Be@rBrick nổi tiếng một thời. Những chú thỏ răng nhọn không chỉ được dùng như phụ kiện, mà còn trở thành một thú sưu tầm.

Hàng dài đợi vào mua sắm tại cửa hàng Pop Mart Đà Nẵng.

Những người đứng sau Labubu

Labubu và thế giới huyền bí xoay quanh nhân vật này được nghệ sĩ Kasing Lung đến từ Hong Kong (Trung Quốc) tạo ra vào năm 2015. Khi cùng gia đình chuyển đến Hà Lan sinh sống, nghệ sĩ sinh năm 1972 bắt đầu quan tâm đến nhân vật yêu tinh trong văn hóa dân gian Bắc Âu.

Labubu qua nét vẽ của Kasing Lung là quái vật có hàm răng sắc nhọn, tai dài. Labubu được giới thiệu có tính cách tinh nghịch, trái tim nhân hậu và thích giúp đỡ người khác. Phiên bản đầu tiên do Kasing Lung tạo ra có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thon gọn và gò má cao.

Dù chủ yếu được biết đến với Labubu, Kasing Lung cũng bận rộn với các dự án khác. Năm 2020, anh tổ chức triển lãm nghệ thuật đầu tay tại Tokyo (Nhật Bản). Tạp chí Prestige cho biết các bức tranh của anh vẫn thường có hình ảnh con quái vật tinh nghịch với hàm răng cưa.

Họa sĩ vẽ minh họa Kasing Lung là người tạo ra Labubu.

Labubu hiện thuộc quyền sở hữu của Pop Mart do tỷ phú Wang Ning (Trung Quốc) sáng lập. Wang Ning sinh năm 1987, từ nhỏ đã tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình.

Năm 2005, Wang Ning được nhận vào chuyên ngành Quảng cáo tại Cao đẳng Quốc tế Sias thuộc Đại học Trịnh Châu. Tại đây, anh khởi nghiệp với nghề bán CD và thành lập studio riêng.

Sau khi tốt nghiệp, Wang Ning nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình đồ dùng văn phòng phẩm và quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm để thành lập Bubble Mart, tiền thân của Pop Mart.

Wang Ning đưa Labubu thành cơn sốt trên toàn cầu.

Cuối năm 2010, cửa hàng Pop Mart đầu tiên khai trương tại Bắc Kinh. Wang Ning bắt đầu mua bản quyền một loạt nhân vật nổi tiếng như Molly, Skull Panda, Dimoo The Monsters…

Năm 2020, ông chủ Pop Mart được bình chọn vào danh sách 40 doanh nhân ưu tú dưới 40 tuổi của Trung Quốc. Hai năm sau, Wang Ning sở hữu khối tài sản 24,5 tỷ USD (hơn 623.000 tỷ đồng).