Sò đặc sản dạt bờ dày đặc cả chục km, người dân kéo nhau đi bắt thu tiền triệu mỗi ngày

TPO - Sau đợt mưa lũ vừa qua tại Hà Tĩnh, người dân ven biển huyện Nghi Xuân, Lộc Hà liên tiếp vớt được sò lông, sò huyết, cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Hai ngày qua, hàng chục người dân đổ xô ra các vùng bãi ngang của xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) và xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) để bắt sò lông, sò huyết khi đặc sản này theo sóng biển dạt vào bờ rất nhiều.

Số lượng sò lông, sò huyết dạt vào bờ nhiều, kéo dài cả chục km. Người dân chỉ cần dễ dàng sử dụng vợt lưới là bắt được.

Bà con ngư dân gọi là đi bắt "lộc trời” bởi đây là đợt hiếm hoi số lượng sò huyết, sò lông dạt vào bờ nhiều như vậy, đặc biệt là sau đợt mưa bão vừa qua.

Như thường ngày, để bắt được loại sò này, người dân phải sử dụng ngư cụ, di chuyển thuyền ra xa và lặn xuống biển mới bắt được. Tuy nhiên nay chỉ cần một cái vợt và đứng trên bờ mỗi người cũng bắt được từ 50-100kg.

Sò lông và sò huyết là hai món hải sản được rất nhiều người ưa chuộng. Sò lông có hai mảnh vỏ hình bầu dục, ngả về phía trước, da của vỏ màu nâu phát triển thành lông.

Còn sò huyết ruột có màu đỏ như máu, ăn rất bổ.

Sò khi kéo được lên bờ sẽ đổ ra giữa bãi cát, mọi người phân chia nhau cùng nhặt.

Sau khi nhặt xong sẽ bỏ vào các bao tải rồi dùng xe kéo chở về nhà bán cho thương lái.

Mỗi người tự chế ngư cụ để ra vợt sò theo sóng biển dạt vào bờ.

Thời điểm sò trôi dạt vào nhiều nhất là từ 3-5h sáng. Mấy ngày qua người dân tập trung ra dọc bờ biển để vợt sò.

Người dân xã Cương Gián cho biết, loại sò này nằm sâu dưới đáy biển, hiếm khi đánh bắt được. Do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua khiến dòng nước bị thay đổi, sò trồi lên và bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Khi nghe tin sò lông bị sóng đánh dạt vào bờ biển, rất đông người dân đã kéo nhau đến để nhặt, vớt về bán cho thương lái. Đây là loài có giá trị kinh tế khá cao, được các nhà hàng ưa chuộng nên mọi người rất phấn khởi khi có thêm thu nhập