Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trong ba ngày qua, ở Lạng Sơn có mưa to, kéo dài kèm theo giông lốc khiến cho các công trình, cây cối ở thành phố Lạng Sơn gãy đổ, hư hỏng.
Thành Cổ bị gió bão làm sạt lở một phần phía Nam, khiến đất đá rơi xuống vỉa hè, đồng thời, thanh chắn bị đổ nghiêng vào cổng thành, chân cột bị bật lên khỏi mặt đất, rất nguy hiểm.
Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã nhanh chóng cử đoàn công tác đến kiểm tra và tiến hành công việc chăng dây, cắm biển cảnh báo và hiện tại con đường qua Thành cổ đang cấm lưu thông, người dân được chỉ dẫn di chuyển theo đường khác để đảm bảo an toàn.
Được biết, Thành cổ thuộc loại hình di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật được xây dựng vào thời nhà Lý hoặc nhà Trần vào khoảng thế kỷ XII, XIII. Di tích này có những nét kiến trúc độc đáo riêng mà ít nơi khác có được và đến nay vẫn giữ được khá nguyên trạng và được bảo quản tương đối tốt.
Đoàn Thành không chỉ nằm trên địa thế hiểm trở ngày xưa, nơi đây còn được xem là mảnh đất linh thiêng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng nói trên, di tích Thành cổ Lạng Sơn đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1999.