Sân thượng trồng rau, tầng một chứa rác ở khu tái định cư Nam Trung Yên

TPO - Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những khu tái định cư được xây dựng và đưa vào sử dụng chưa lâu, nhưng tình trạng xuống cấp cũng như vệ sinh môi trường khu vực này tồn tại rất nhiều bất cập.

Hàng trăm thùng xốp được cư dân tận dụng để trồng rau xanh trên nóc tầng thượng của một số toà nhà.

Một vườn rau xanh ở khu tái định cư Nam Trung Yên.

Mật độ xây dựng nhà cao tầng của dự án tương đối dày.

Năm 2016, toàn bộ các toà nhà tái định cư ở đây đều được quét lại sơn bao phủ bên ngoài bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Một số toà nhà được xây dựng thời gian gần đây cũng bắt đầu có dấu hiệu ố mốc và xuống cấp do chất lượng xây dựng chưa cao.

Mật độ dân cư đông tại những dự án tái định cư cũng là nguyên nhân khiến một số dự án khó đảm bảo được chất lượng sống.

Ô tô đỗ tràn lan quanh các toà nhà và thường thấy ở những khu đô thị như thế này.

Đường ống nước chất lượng kém dẫn đến tình trạng nước ngấm vào tường gây bong tróc và ố mốc.

Quanh tầng 1 của nhiều toà nhà, tình trạng rác sinh hoạt vương vãi khắp nơi.

Phế liệu xây dựng chất thành nhiều đống nhỏ ở những lối vào khu dân cư.

Một bãi rác lớn ngay cạnh sân chơi, để lâu ngày không được thu dọn.

Lối vào nhà để xe ở tầng 1, một số hộ dân buôn bán hàng tự phát chất đồ chặn cả lối thoát hiểm.

Nằm ngay cạnh khu dân cư Nam Trung Yên là chợ tạm Nam Trung Yên.

Toàn khu chợ tạm Nam Trung Yên nhìn từ trên cao.