Rộ tin tiêm kích đánh chặn MiG-31K thứ hai của Nga đã đến Belarus

TPO - Máy bay chiến đấu MiG-31K thứ hai của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hạ cánh xuống sân bay Machulishchy ở Belarus. Hoạt động này diễn ra ngay sau khi chiếc MiG-31K đầu tiên tới sân bay này vào hôm thứ Tư (ngày 9/10).

Belaruski Hajun, cơ quan truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus hôm thứ Năm (ngày 10/10) thông báo: "Theo dữ liệu của chúng tôi, máy bay chiến đấu MіG-31K thứ hai của không quân Nga, có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal đã hạ cánh xuống sân bay Machulishchy".

Động thái này diễn ra ngay sau khi chiếc tiêm kích đánh chặn MіG-31K đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Machulishchy vào ngày 9/10.

Hiện chưa rõ những chiếc tiêm kích đánh chặn này được Nga triển khai làm nhiệm vụ gì, tuy nhiên sự xuất hiện của nó có thể coi là một sự kiện đáng chú ý, bởi đây là lần đầu tiên sau 18 tháng, những máy bay như vậy được Nga triển khai tại Belarus. Lần cuối cùng MiG-31 xuất hiện ở Minsk là vào ngày 6/4/2023.

MiG-31 của Nga là máy bay chiến đấu thế hệ 4 do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Được trang bị hệ thống radar và tên lửa tiên tiến, tiêm kích siêu thanh này có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao và tốc độ lớn, khiến nó trở thành một vũ khí tài quân sự đáng gờm trong phòng không hiện đại. Máy bay có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Tiêm kích sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục Solovyev D-30F6 cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. Bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km (khi có thùng nhiên liệu phụ).

MiG-31K là phiên bản cải tiến từ MiG-31, được thiết kế riêng để mang tên lửa siêu thanh Kinzhal. Những tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km, mang lại cho chúng lợi thế đáng kể về khả năng cơ động và tốc độ. Những khả năng như vậy khiến MiG-31K trở thành một trong những nhân tố then chốt Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo Pravda