Rác chất đống trên nhiều tuyến phố Hà Nội

TPO - Những ngày qua, hàng trăm xe thu gom đầy rác thải sinh hoạt chất thành đống cao được phủ bạt trên nhiều tuyến phố Hà Nội sau khi bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận và xử lý rác thải.

Theo đơn vị vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), nhiều ngày mưa liên tiếp khiến các hồ nước rác không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn. Vì vậy, không thể đảm bảo an toàn cho công tác tiếp nhận rác trong điều kiện thời tiết dự báo vẫn còn mưa trong các ngày tiếp theo.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã thống nhất tạm dừng tiếp nhận rác xử lý bằng phương pháp chôn lấp từ 2-3 ngày (từ ngày 1/11/2021) để ổn định và giảm mực nước rác tại ô chứa, theo dõi tình hình và hoàn thành các biện pháp phòng ngừa sự cố.

Ghi nhận của PV trong ngày 3/11, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Xuân Thủy, Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Phong Sắc... xảy ra tình trạng ùn ứ rác. Rác thải chất thành đống được phủ bạt ngay giữa lòng đường.

Rác thải được chất thành đống trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

"Tình trạng ùn ứ rác đã diễn ra được 2-3 ngày rồi, chở cả ngày mãi mới có một xe đến thu gom mà cũng chỉ được một phần. Mỗi lần xảy ra sự cố là chúng tôi lại gặp khó khăn trong việc tập kết", chị Phượng - nhân viên vệ sinh môi trường cho biết.

Theo công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 553.334 m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí, trong đó đa số đã ngang mức hoặc vượt quá cốt thiết kế. Hiện tại, các hồ nước rác còn lại không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn.

Bãi Nam Sơn tiếp nhận trung bình 4.700 tấn/ngày phát sinh lượng nước rác khoảng 2.800 - 3.000 m3/ngày (chưa bao gồm lượng nước rác phát sinh do mưa). Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, từ ngày 28/10 đến 8h sáng ngày 1/11/2021, lượng mưa đo được tại bãi Nam Sơn đạt 168mm. Trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác xử lý và lưu chứa nước rác không đảm bảo (công suất xử lý trung bình của các trạm xử lý nước rác chỉ khoảng 2.800 m3/ngày, không có vị trí lưu chứa nước rác dự phòng), nếu tiếp tục vận hành sẽ xảy ra các sự cố chất thải nguy hiểm (vỡ bờ bao các hồ lưu chứa nước rác, rò rỉ, tràn nước rác ra môi trường…).
Rác được chất đống cao ngút đặt ngay dưới lòng đường bốc mùi nồng nặc, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe rác thải sinh hoạt chất đầy được phủ bạt trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội).

Rác thải ủ 2 ngày đang chờ được đưa đi xử lý.

Công nhân phải rắc vôi bột để tránh mùi ô nhiễm, hôi thối bốc lên.

Khoảng chục xe đẩy rác được tập kết thành đống trước cổng công viên Cầu Giấy.

Xe rác xếp thành hàng dài trên phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hình ảnh ùn ứ rác trên phố Nguyễn Quốc Trị (quận Cầu Giấy, Hà Nội).